Các tay súng nổi dậy mở cuộc tấn công mới vào Damascus

Ngày 21/3, các tay súng nổi dậy ở Syria đã tiến hành một cuộc tấn công mới vào cửa ngõ thủ đô Damascus ở phía Đông Bắc, sau khi bị lực lượng chính phủ đẩy lùi trong cuộc tấn công 2 ngày trước đó.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích ở thị trấn Daraya, khu vực bên ngoài thủ đô Damascus. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một thông báo, truyền thông nhà nước Syria đưa tin quân đội nước này đang giao tranh ác liệt với các tay súng nổi dậy tại quận chiến lược Jobar ở Đông Bắc thủ đô. Quân đội tuyên bố các lực lượng nổi dậy “đã bị bao vây”. Theo hãng thông tấn chính thức SANA, 12 người đã bị thương trong vụ nã pháo của lực lượng nổi dậy.

Trong khi đó, người phát ngôn của nhóm Failaq al Rahman - trước đây là nhóm Mặt trận al-Nusra có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda nay tuyên bố trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng - cho biết các tay súng của nhóm này đã tiến hành một cuộc tấn công mới vào Jobar để đánh vào các khu vực trên trục đường ngăn cách các khu vực do chính phủ kiểm soát ở phía Đông Damascus với khu vực do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở vùng ngoại ô Đông Ghouta.

Trước đó, ngày 18-19/3, các tay súng nổi dậy đã bất ngờ tấn công vào thủ đô Damascus theo các đường hầm ngầm và kiểm soát một số khu vực.


Đây là cuộc tấn công nguy hiểm nhất của lực lượng nổi dậy nhằm vào thủ đô Damascus kể từ năm 2012. Tuy nhiên, ngày 20/3, lực lượng Chính phủ Syria đã giành lại các khu vực ở Đông Bắc thủ đô sau các cuộc giao tranh dữ dội.

TTXVN/Tin Tức
Quân đội Syria tái chiếm các khu vực ở Damascus
Quân đội Syria tái chiếm các khu vực ở Damascus

Ngày 20/3, lực lượng chính phủ Syria đã tái chiếm các khu vực ở thủ đô Damascus, bị lực lượng nổi dậy cùng các chiến binh thánh chiến chiếm giữ trước đó 1 ngày, sau các cuộc giao tranh dữ dội khiến hàng chục người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN