Các nước Arab công bố danh sách khủng bố tình nghi do Qatar tài trợ

Nhóm các nước Arab đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar ngày 5/6 vừa liệt kệ 59 cá nhân và 12 tổ chức tình nghi hỗ trợ tài chính cho các tổ chức khủng bố và nhận hỗ trợ của Doha.

Thủ lĩnh tinh thần Yousef al-Qaradawi của nhóm Anh em Hồi giáo.

Thông báo được đăng trên kênh tin tức Al Arabiya của Saudi Arabia ngày 9/6 cùng với bản danh sách cho biết: “Saudi Arabia, Ai Cập, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Bahrain đã thống nhất trong nhiệm vụ hiện nay để chống khủng bố, làm cạn kiệt các nguồn quỹ tài trợ của chúng, ngăn chặn hệ tư tưởng cực đoan và các công cụ reo rắc và kích động, và cùng nhau hợp tác để đánh bại khủng bố và bảo vệ tất cả các xã hội khỏi tác động của nó”.

Theo Reuters, danh sách tình nghi của các nước Arab bao gồm 59 cá nhân, trong đó có thủ lĩnh tinh thần của nhóm Anh em Hồi giáo (MB) Yousef al-Qaradawi và 12 tổ chức, trong đó có Quỹ từ thiện Qatar và Quỹ từ thiện Eid do Qatar tài trợ.

Trong số 18 người Qatar bị nêu tên tình nghi hỗ trợ cho khủng bố có cả các doanh nhân nổi tiếng, chính trị gia và một cựu Bộ trưởng Nội vụ của nước này.

Abdel Hakim Belhadj, cựu chỉ huy Nhóm chiến đấu Hồi giáo Libya, là một trong năm người Libya có tên trong danh sách. Trong khi đó, thủ lĩnh Hồi giáo Al-Qaradawi và nhà truyền giáo Wagdi Ghoneim nằm trong số 26 người Ai Cập bị các nước Ai Cập nghi ngờ nhận hỗ trợ tài chính của Qatar. 

Danh sách còn bao gồm các nhóm phiến quân Shi’ite ở Bahrain, bị một số chính phủ Arab xem là có quan hệ với Iran như Saraya Ashtar, Saraya Mukhtar và phong trào 14/2. Ngoài ra còn có ba công dân Kuwait, hai công dân Bahrain, một công dân UAE, một công dân Saudi Arabia và một người Yemen bị liệt kê.

Thông báo này đã làm gia tăng áp lực lên Doha trong nỗ lực để thoát khỏi tình trạng bị cô lập sau khi một loạt quốc gia tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao và kinh tế. Qatar là nước xuất khẩu khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới, đồng thời là nơi Mỹ đặt căn cứ quân sự lớn nhất tại khu vực Trung Đông. 

Hoàng Trang/Báo Tin Tức
Bị trục xuất, Đại sứ Qatar tại Ai Cập rời Cairo
Bị trục xuất, Đại sứ Qatar tại Ai Cập rời Cairo

Đại sứ Qatar tại Ai Cập Seif Bin Moqadem El-Boaynan đã rời Cairo vào tối 7/6 theo giờ địa phương. Trước đó, phía Ai Cập yêu cầu nhà ngoại giao Qatar phải rời khỏi quốc gia Bắc Phi trong vòng 48 tiếng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN