Các nhà đàm phán Quốc hội Mỹ đạt thỏa thuận về ngân sách

Các quan chức ngân sách Mỹ cho biết ngày 10/12, các nhà thương thuyết trong quốc hội nước này đã đạt được một thỏa thuận về kế hoạch chi tiêu liên bang. Nếu được quốc hội thông qua, văn kiện này sẽ tránh tái diễn kịch bản tai hại theo đó Chính phủ Mỹ bị đóng cửa và làm tê liệt Washington.

Quang cảnh bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, DC. Ảnh: AFP - TTXVN


Các nguồn tin nói rằng thỏa thuận ngân sách 2014-2015, do thượng nghị sĩ Dân chủ Patty Murray và hạ nghị sĩ Cộng hòa Paul Ryan làm trung gian trong nhiều tuần đàm phán kín, đặt ra các giới hạn ngân sách hàng năm mới ở mức khoảng 1.000 tỷ USD và ít nhất hủy bỏ một phần các biện pháp cắt giảm ngân sách tự động.

Mỗi viện của Quốc hội Mỹ phải thông qua một dự luật ngân sách trước ngày 15/1 tới nếu không sẽ đối mặt với nguy cơ Chính phủ Mỹ bị đóng cửa một lần nữa.


T.N

Uy tín của Tổng thống và Quốc hội Mỹ xuống mức thấp kỷ lục
Uy tín của Tổng thống và Quốc hội Mỹ xuống mức thấp kỷ lục

Việc không giải quyết được các mâu thuẫn đảng phái dẫn tới bế tắc trong hàng loạt chính sách đối nội đã khiến cho uy tín của Tổng thống Mỹ Barack Obama ở thời điểm hiện tại đã giảm xuống mức thấp kỷ lục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN