Các lực lượng Iraq giành lại 80% Đông Mosul từ tay IS

Người phát ngôn các lực lượng đặc nhiệm Iraq dẫn dầu chiến dịch chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 11/1 cho biết các lực lượng Iraq đã giành lại ít nhất 80% phần Đông Mosul từ tay nhóm thánh chiến IS.

Binh sĩ Iraq tuần tra trên một con phố ở Mosul ngày 9/1/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại thành phố Mosul, người phát ngôn Đơn vị Chống khủng bố (CTS), ông Sabah al-Noman nói: "Có thể khẳng định rằng chúng tôi đã giành lại 80-85%" phần Đông của thành phố này.

Hàng chục nghìn binh sĩ đã phát động cuộc tấn công lớn nhằm giành lại Mosul, thành trì lớn cuối cùng của IS
tại Iraq và các khu vực xung quanh hôm 17/10/2016.

TTXVN/Tin Tức
Lực lượng Iraq tiến sâu vào thành trì của IS ở Mosul
Lực lượng Iraq tiến sâu vào thành trì của IS ở Mosul

Quân đội Iraq cho biết ngày 10/1, các lực lượng an ninh Iraq tiếp tục tiến sâu vào khu vực phía Đông thành phố Mosul trong khuôn khổ chiến dịch nhằm giành lại thành trì cuối cùng của lực lượng “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) ở miền Bắc Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN