Các điểm bỏ phiếu tại Australia bắt đầu mở cửa

Ngày 18/5, các điểm bỏ phiếu tại Australia đã bắt đầu mở cửa để phục vụ cử tri tham gia cuộc bầu cử liên bang.

Chú thích ảnh
Người dân Australia xếp hàng chờ bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Melbourne ngày 18/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo của Ủy ban Bầu cử, khoảng 17 triệu cử tri có đủ tư cách tham gia bầu cử, trong khi hơn 7.000 địa điểm bỏ phiếu đã sẵn sàng. Ngoài ra, Australia cũng thành lập khoảng 90 điểm bỏ phiếu ở nước ngoài.

Cuộc bầu cử liên bang Australia lần này chính là cuộc đua giữa đảng Tự do của Thủ tướng Scott Morrison và Công đảng đối lập của ông Bill Shorten. Tuy nhiên, kết quả các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy đảng Tự do có thể đối mặt với nhiều nguy cơ trong bối cảnh chính đảng này bị chia rẽ khi đã 3 lần thay đổi lãnh đạo trong vòng 4 năm

Trong những ngày qua, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã tham gia nhiều hoạt động vận động tranh cử, tập trung vào vấn đề quản lý kinh tế. Ông cũng cho biết liên minh đảng Tự do - Quốc gia cầm quyền hiện nay của Australia sẽ luôn ủng hộ "những nguyện vọng đúng đắn, đơn giản và chân thành" của người dân nước này.

Anh Hiển (TTXVN)
Cuộc đấu 'tay đôi' khó dự báo trong bầu cử ở Australia
Cuộc đấu 'tay đôi' khó dự báo trong bầu cử ở Australia

Ngày 18/5, hàng triệu cử tri trên khắp Australia đi bỏ phiếu bầu nghị viện liên bang lần thứ 46, bao gồm toàn bộ 151 ghế hạ viện và 38 ghế trong tổng số 76 ghế thượng viện, đồng thời quyết định ai sẽ nắm quyền lãnh đạo đất nước trong 3 năm tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN