Các đảng lớn ở Ailen thành lập chính phủ liên minh

Hai đảng lớn nhất ở Ailen là Fine Gael và đảng Lao động ngày 6/3 đã nhất trí về thỏa thuận thành lập một chính phủ liên minh mới, tạo điều kiện cho Ailen có thể thương lượng với các lãnh đạo châu Âu giảm nhẹ điều khoản của gói cứu trợ 85 tỷ euro dành cho nước này.

Sau cuộc đàm phán bắt đầu từ 28/2 giữa hai đảng, lãnh đạo đảng Fine Gael, ông Enda Kenny - người chắc chắn sẽ trở thành thủ tướng mới của Ailen, cho biết một số chi tiết cuối cùng của thỏa thuận đang được hoàn tất. Còn lãnh đạo đảng Lao động, ông Eamon Gilmore, cho biết hai bên đã nhất trí về những vấn đề cơ bản. Trước đó, hai đảng vấp phải nhiều bất đồng trong đàm phán thành lập chính phủ liên minh, trong đó có vấn đề thâm hụt ngân sách, thuế, cắt giảm chi tiêu khu vực công…

Theo Tân Hoa xã, kết quả kiểm phiếu cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử sớm tại Ailen được tổ chức hôm 25/2 vừa qua cho thấy đảng Fine Gael đã giành được 76 ghế trong tổng số 166 ghế ở Hạ viện, trong khi đảng Lao động giành được 37 ghế còn đảng cầm quyền Fianna Fail thất bại thảm hại với 20 ghế.

Minh Đức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN