Các cựu nghị sĩ đảng cầm quyền Hàn Quốc thành lập chính đảng mới

30 nghị sĩ mới rời khỏi đảng Saenuri cầm quyền của Hàn Quốc ngày 24/1 đã chính thức thành lập một chính đảng mới sau gần 2 tháng các nghị sĩ nước này bỏ phiếu ủng hộ việc luận tội Tổng thống Park Geun Hye do dính líu tới vụ bê bối tham nhũng và lạm dụng quyền lực.

Đảng mới mang tên Bareun (Công bằng) gồm 31 nghị sĩ, hiện là đảng lớn thứ 4 trong Quốc hội Hàn Quốc gồm 300 ghế. Tại hội nghị đảng cùng ngày, ông Choung Byoung Gug đã được bầu giữ chức Chủ tịch Bareun.


Trong bài phát biểu nhậm chức, ông Choung - người có 5 nhiệm kỳ làm nghị sĩ - đã cam kết "loại bỏ chủ nghĩa bảo thủ giả tạo và bảo lưu những giá trị thực của chủ nghĩa bảo thủ". Bên cạnh đó, ông còn cho biết các nghị sĩ rời khỏi đảng Saenuri vì đảng này chỉ tìm cách bảo vệ tổng thống (Park bị luận tội), chứ không phải là chủ nghĩa bảo thủ thực sự.


Ông Choung Byoung Gug tiết lộ đảng Bareun có kế hoạch đề cử ứng cử viên tranh cử tổng thống nhằm đảm bảo những người theo đường lối bảo thủ có thể tiếp tục nắm giữ được quyền lực chính trị.

TTXVN/Tin Tức
Đảng cầm quyền Hàn Quốc quyết không khai trừ Tổng thống Park
Đảng cầm quyền Hàn Quốc quyết không khai trừ Tổng thống Park

Đảng Saenuri cầm quyền ở Hàn Quốc ngày 19/1 đã quyết định sẽ không khai trừ Tổng thống bị luận tội Park Geun-hye ra khỏi đảng do vụ bê bối hiện nay, với lý do các thủ tục luận tội bà đang diễn ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN