Cá Piranha ăn thịt người tấn công khách tắm

Ngày 26/12, một quan chức y tế Argentina cho biết: Hơn 70 người dân đá bị cá hổ ăn thịt người (Piranha) tấn công, làm bị thương.

Một nạn nhân bị cá Piranha cắn khi tắm ở sông Parana hôm 25/12. Ảnh AP


Một bé gái 7 tuổi bị cá Piranha cắn gần đứt một ngón tay, hàng chục người khác thì bị các vết thương ở chân và tay. Vụ việc xảy ra hôm 25/12 vừa qua, tại các bãi tắm nổi tiếng bên sông Parana gần thành phố Rosario, cách thủ đô Buenos Aires khoảng 300 km về phía bắc. Tại thời điểm này, thời tiết ở Rosario khá nóng bức, nên người dân tận dụng dịp Lễ Giáng sinh để tắm “giải nhiệt”. Đến buổi trưa cùng ngày, chính quyền địa phương đã đóng cửa bãi tắm và phái các đội cảnh sát tăng cường đến nơi xảy ra vụ việc.

Ông Federico Cornier, Giám đốc bộ phận cứu trợ khẩn cấp thành phố Rosario cho biết, “đây là điều bất thường. Tại khu vực này thi thoảng cũng có một vài vụ cá Piranha tấn công người, nhưng mức độ như thế này thì quá lớn... đây là một vụ việc ngoại lệ”.

Bộ hàm đáng sợ của loài cá Piranha. Ảnh minh họa


Cá piranha hay còn gọi là cá răng đao hoặc cá cọp Nam Mỹ được mệnh danh là "sát thủ săn mồi" nước ngọt, hung hãn nhất trên thế giới. Điểm đặc biệt ở loài cá ăn thịt này là chúng có bộ hàm rất đáng sợ, đầy những chiếc răng hình tam giác, sắc nhọn như đầu mũi tên. Tại sông Parana gần thành phố Rosario có hai loại piranha nước ngọt, chúng có chiều dài đến 33 cm và có thể nặng đến 4 kilogram.


HT (AP, Reuters)


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN