Ca phẫu thuật thai nhi đầu tiên thành công

Các bác sĩ Tây Ban Nha ngày vừa chính thức công bố kết quả của ca phẫu thuật thai nhi được thực hiện vào cuối năm 2010. Thai nhi đó giờ đã là một bé gái 16 tháng tuổi trông rất khoẻ mạnh và đáng yêu.

Các bác sĩ Tây Ban Nha ngày 13/3 đã chính thức công bố kết quả thành công của ca phẫu thuật thai nhi nhằm làm thông phế quản bị tắc. Ca phẫu thuật, được các bác sĩ thuộc hai bệnh viện tại Bácxêlôna là Clinica và Joan de Deu thực hiện vào cuối năm 2010, là ca phẫu thuật thai nhi thành công đầu tiên trên thế giới.

Bé Alaít giờ đã 16 tháng tuổi, trông rất khoẻ mạnh và đáng yêu. Nguồn: Internet.


Các bác sĩ cho biết khi tiến hành ca phẫu thuật nói trên, thai nhi mới được 26 tuần tuổi, nặng 800 gam và bị hẹp phế quản. Ca phẫu thuật được thực hiện bằng phương pháp nội soi thông qua miệng của thai nhi chỉ kéo dài 30 phút thành công tốt đẹp.

Theo các bác sĩ, ca phẫu thuật đòi hỏi kỹ thuật cao và hết sức tinh vi, vì nó được thực hiện gần quả tim trên các mô chỉ mỏng như tờ giấy cuốn thuốc lá. Các bác sĩ đã hài hước ví việc tiến hành ca phẫu thuật phải thực hiện chớp nhoáng giống như một "vụ cướp ngân hàng".

Mười một tuần sau ca phẫu thuật tiên phong, bé gái Alaitz, trong ngôn ngữ xứ Basque có nghĩa là "Niềm vui", đã chào đời với cân nặng 2,5kg. Xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng cùng mẹ với mái tóc xoăn cài nơ đỏ tại buổi họp báo ngày 13/3, bé Alaít giờ đã 16 tháng tuổi, trông rất khoẻ mạnh và đáng yêu.

Theo con số thống kê, chứng hẹp phế quản ảnh hưởng tới 1/10.000 thai nhi hàng năm và 90% trong số đó đã tử vong vì không được phẫu thuật. Bệnh viện Clinica của Tây Ban Nha là một trong năm trung tâm lớn nhất trên thế giới chuyên về phẫu thuật thai nhi, trung bình mỗi năm bệnh viện xử lý tới 200 trường hợp thai nhi mắc bệnh.


TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN