Buộc tội hai đối tượng âm mưu khủng bố tại bang Ohio, Mỹ

Nhà chức trách bang Ohio của Mỹ ngày 10/12 đã buộc tội 2 đối tượng âm mưu tấn công khủng bố tại thành phố Toledo thuộc bang này trong 2 vụ điều tra riêng rẽ.

Chú thích ảnh
FBI tuyên bố bắt giữ hai người bị cáo buộc âm mưu tấn công khủng bố riêng ở Ohio. Ảnh: 12newsonline.com

Các công tố viên cho biết đối tượng Damon Joseph, 21 tuổi, bị cáo buộc âm mưu tiến hành một vụ xả súng hàng loạt bên trong một giáo đường Do Thái tại thành phố Toledo vào thời điểm diễn ra lễ cầu nguyện kéo dài từ chiều tối 7/12 đến đêm 8/12.

Bản cáo trạng gửi tòa án liên bang cho rằng Joseph bị ảnh hưởng từ các chiến dịch tuyên truyền của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng trên mạng Internet cũng như vụ xả súng hồi tháng 10 vừa qua tại một giáo đường ở Pittsburgh làm hơn 11 người thiệt mạng. Đây là một trong những vụ tấn công chống người Do Thái và Arab tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại Mỹ.

Đối tượng Joseph bị bắt ngày 7/12 khi nhận 2 khẩu súng bán tự động từ một đặc vụ liên bang cải trang. Cảnh sát cho biết 2 khẩu súng này đã bị vô hiệu hóa trước khi đặc vụ cải trang giao cho đối tượng.

Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bắt đầu chú ý tới Joseph từ hồi tháng 5 vừa qua, khi đối tượng này bắt đầu phát tán trên mạng xã hội các thông điệp ủng hộ IS. Nếu bị kết tội, Joseph có thể đối mặt án tù lên tới 20 năm.

Cùng ngày, giới chức Ohio cũng cáo buộc một đối tượng nữ âm mưu đánh bom một quán bar tại thành phố Toledo. Tuyên bố của công tố viên thành phố cho biết đối tượng Elizabeth Lecron, 23 tuổi, đã mua thuốc súng và đinh ốc để sử dụng cho "một vụ giết người hàng loạt".

Trước đó, cảnh sát bắt đầu theo dõi Lecron sau khi đối tượng này đăng tải lên mạng xã hội những bài viết ủng hộ các vụ thảm sát. Người phụ nữ này cũng từng liên lạc với Dylann Roof, kẻ xả súng tại nhà thờ ở Charleston, bang Carolina Nam, năm 2015 làm 9 người thiệt mạng. Ngoài ra, Lecron cũng đến thăm trường cấp 3 Columbine, hiện trường vụ thảm sát gây chấn động toàn nước Mỹ năm 1999.

Minh Ngọc (TTXVN)
Tổng thống Mỹ phê chuẩn chiến lược chống khủng bố sử dụng vũ khí hủy diệt
Tổng thống Mỹ phê chuẩn chiến lược chống khủng bố sử dụng vũ khí hủy diệt

Ngày 10/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê chuẩn Chiến lược Quốc gia chống chủ nghĩa khủng bố sử dụng Vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD), trong nỗ lực nhằm ngăn chặn âm mưu của các nhóm cực đoan sử dụng WMD nhằm vào nước Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN