Bùng nổ giao tranh làm hơn 260 người thiệt mạng

Hơn 260 người đã thiệt mạng và bị thương trong chiến dịch do quân đội chính phủ chuyển tiếp Xômali và Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên minh châu Phi (AMISOM) ở Xômali phối hợp tiến hành nhằm trấn áp nhóm Hồi giáo cực đoan Al- Shabab từ ngày 23-27/2 vừa qua tại thủ đô Môgađisu của nước này.

Phóng viên TTXVN tại Prêtôria dẫn lời ông Ali Muxê (Ali Muse), người phụ trách lực lượng cứu thương tại Môgađisu, cho biết trong số những người thiệt mạng và bị thương có 60 binh sĩ Xômali và 6 nhân viên AMISOM, còn lại là dân thường.

Chính phủ chuyển tiếp Xômali mới đây cam kết tiếp tục trấn áp nhóm Hồi giáo cực đoan Al-Shabab nhằm giành lại quyền kiểm soát tại các khu vực ở thủ đô Môgađisu và ổn định an ninh trật tự tại quốc gia Vùng Sừng châu Phi này.

Tuy nhiên, giới quân sự đánh giá do thiếu sự phối hợp chặt chẽ với AMISOM nên các chiến dịch quân sự do lực lượng quân đội chính phủ chuyển tiếp Xômali tiến hành không mang lại hiệu quả đáng kể.


TTXVN



Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN