Bulgaria: Mất chức vì ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ trong vụ Su-24

Thủ lĩnh đảng đối lập Mặt trận vì Quyền lợi và Tự do (MRF) đại diện cho người Thổ Nhĩ Kỳ thiểu số ở Bulgaria đã bị cách chức chủ tịch và khai trừ khỏi đảng, vì ủng hộ Ankara trong vụ bắn hạ cường kích Su-23 của Nga hôm 24/11 vừa qua.

Lutfi Mestan, Chủ tịch đảng MRF, là người đã lên tiếng ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng trước, khi tuyên bố trước Quốc hội Bulgaria rằng máy bay Nga nhiều lần xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ; chiếc Su-24 đã được cảnh báo nhiều lần, nhưng không có hồi đáp.

Ông Lutfi Mestan trong một lần phát biểu trước Quốc hội Bulgaria. Ảnh: HDN

Phát biểu trước báo giới ngày 24/12, phát ngôn viên đảng MRF Velislava Krasteva cho biết, ông Mestan đã bị cách chức Chủ tịch, khai trừ khỏi tổ chức thông qua một quyết định thống nhất trong hàng ngũ lãnh đạo đảng này tại tư dinh của ông Ahmed Dogan – nhà sáng lập MRF.

Phát biểu tại cuộc họp này, ông Dogan, một nhà hoạt động chính trị lâu đời, có tên tuổi ở Bulgaria nói rằng “đây là hệ quả đối với bất kì ai dám đi ngược lại lợi ích quốc gia của Bulgaria”. Động thái này cũng phản ánh vị thế nhạy cảm của Sofia ở châu Âu. Tuy là một thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhưng Bulgaria vẫn duy trì quan hệ thân thiết với Nga.

Cùng ngày, phản ứng trước quyết định trên, ông Mestan bình luận, tuyên bố mà ông đưa ra trước Quốc hội đã được đảng MRF thông qua trước đó, cho rằng “lợi ích quốc gia của Bulgaria gắn chặt với EU, NATO trong nhiều năm qua, chứ không phải là với Nga". 
Hoài Thanh (Theo Hurriyetdaily)
Nga rút khỏi hiệp ước hỗ trợ tư pháp với Thổ Nhĩ Kỳ
Nga rút khỏi hiệp ước hỗ trợ tư pháp với Thổ Nhĩ Kỳ

Moskva đã rút khỏi hiệp ước hỗ trợ tư pháp song phương trong lĩnh vực dân sự, thương mại và hình sự đã ký với Thổ Nhĩ Kỳ năm 1997.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN