Bức tranh làm từ một triệu hạt cà phê


Tác phẩm nghệ thuật khảm bằng hạt cà phê với chủ đề "một thế giới, một gia đình, một màu cà phê" miêu tả 5 nhạc sĩ ở 5 châu lục của họa sĩ người Anbani Saimir Strati, 45 tuổi đã được Sách Những kỷ lục Thế giới công nhận là Bức tranh khảm hạt cà phê lớn nhất thế giới.

Anh Strati đã sử dụng khoảng 1 triệu hạt cà phê (140 kg hạt cà phê) để tạo nên tác phẩm tuyệt vời này.


Anh Saimir Strati nhận giấy chứng nhận thứ 6 của Tổ chức Những Kỷ lục Thế giới Guinness cho tác phẩm bức tranh khảm hạt cà phê lớn nhất ở Tirana (Anbani), ngày 12/12. Ảnh: AFP/TTXVN



TTXVN/Tin Tức
Sản lượng cà phê toàn cầu có thể giảm 4%
Sản lượng cà phê toàn cầu có thể giảm 4%

Theo báo "Thư tín Địa cầu" số ra cuối tuần qua, sản lượng cà phê toàn cầu có thể giảm khoảng 4% trong vụ mùa sau do hai nhà sản xuất hàng đầu thế giới là Braxin và Việt Nam bắt đầu chương trình trồng cây mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN