Bức ảnh có thể chấm dứt sự nghiệp chính trị của bà Hillary

Giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách hồ sơ công không để tâm việc bà Hillary Clinton đã sử dụng email cá nhân cho việc công trong thời gian tại nhiệm cho đến khi họ nhìn thấy một bức ảnh của cựu Ngoại trưởng Mỹ khi đó đang nhìn chiếc BlackBerry của bà trên một blog châm biếm “Tin nhắn từ Hillary”.

Bà Hillary sử dụng điện thoại BlackBerry trên máy bay quân sự C-17 tới Tripoli năm 2011.

Phát biểu trong cuộc điều trần tại Cơ quán giám sát Tư pháp Mỹ, Chánh văn phòng Bộ Ngoại giao Mỹ Karin Lang cho biết văn phòng phụ trách lưu trữ tại Bộ Ngoại giao không biết cựu Ngoại trưởng Clinton đã sử dụng email cá nhân.

Vì vậy, khi “Tin nhắn từ Hillary” khiến bức ảnh bà Clinton được công khai năm 2012, Bộ Ngoại giao mới quyết định kiểm tra liệu có phải bà Clinton không dùng địa chỉ email của Bộ này.

Trả lời Cơ quan giám sát Tư pháp Mỹ, Chánh văn phòng Karin Lang cho hay khi bức ảnh của bà Clinton xuất hiện trên truyền thông – có vẻ như đang sử dụng một thiết bị di động, ông Clarence Finney phụ trách văn phòng lưu trữ Bộ Ngoại giao đã xác minh với nhân viên quản lý công nghệ thông tin liệu có phải là bà Clinton không có tài khoản email do Bộ Ngoại giao cấp không. Khi đó, ông Finney đã nhận được câu trả lời rằng, "giống như người tiền nhiệm, bà Clinton không sử dụng email công vụ". Tuy nhiên, ông Finney không nhớ được ai đã nói với ông như vậy trong khoảng thời gian 2008-2009.

Sau khi bà Clinton rời nhiệm sở khoảng 1 năm, mọi chuyện mới vỡ lở rằng bà không sử dụng email công vụ. Thay vào đó, bà sử dụng email cá nhân thuộc mail server đặt tại nhà riêng ở Chappaqua (New York).

Bức ảnh của bà Clinton nhìn chằm chằm vào điện thoại BlackBerry qua đôi kính râm được chụp năm 2011 trên một chiếc máy bay quân sự sang Tripoli. Chính bà Hillary cũng dùng hình ảnh này làm ảnh đại diện khi lập tài khoản Twitter năm 2013. Những thông tin gây bất lợi này xuất hiện giữa lúc chiến dịch tranh cử tổng thống của ứng cử viên sáng giá đảng Dân chủ Hillary đang diễn ra vô cùng thuận lợi.

Nhà Trắng nhắc tới vụ điều tra email của bà Clinton như là “cuộc điều tra hình sự” lần đầu tiên hôm 9/6 khi người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest bác bỏ việc Tổng thống Obama tuyên bố ủng hộ bà Clinton có thể ảnh hưởng tới cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về vụ sử dụng email cá nhân cho việc công của bà.

Hạnh Nhân (Theo Nypost, Politico)
Lộ diện người sẽ "cặp đôi" với bà Hillary trong cuộc đua vào Nhà Trắng
Lộ diện người sẽ "cặp đôi" với bà Hillary trong cuộc đua vào Nhà Trắng

Thượng nghị sĩ bang Massachusetts Elizabeth Warren được xem như là ứng viên tiềm năng sẽ giữ chức Phó tổng thống trong trường hợp bà Hillary Clinton đắc cử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN