BSA với Afghanistan sẽ ký vào 'thời điểm thích hợp'

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 7/12 thông báo Hiệp định an ninh song phương (BSA) liên quan tới sự hiện diện của lính Mỹ và khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Afghanistan sau lộ trình rút quân cuối năm 2014 "sẽ được ký kết vào một thời điểm thích hợp".

BTQP Mỹ Chuck Hagel đáp xuống sân bay, thăm chính thức Afghanistan. Ảnh: Internet


Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn phát biểu của Bộ trưởng Chuck Hagel tại Kabul sau cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Bismillah Khan Mohammadi cho biết ông Mohammadi đã đảm bảo rằng BSA sẽ được ký vào “thời điểm thích hợp”. Tuy nhiên, hiện chưa rõ "thời điểm thích hợp" này diễn ra khi nào.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhiều lần hối thúc Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai ký BSA trong năm 2013, ví nếu không Mỹ sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải rút toàn bộ binh lính ra khỏi cuộc chiến đã kéo dài hơn 12 năm như đã từng làm với Iraq hai năm trước. Tuy nhiên, Tổng thống Karzai cho biết ông muốn để cho người kế nhiệm ký BSA, ám chỉ người sẽ lên thay ông sau cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 4/2014.

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng BSA không nhất thiết phải do Tổng thống Karzai ký, mà có thể do bộ trưởng quốc phòng hoặc một quan chức cấp cao của Afghanistan chịu trách nhiệm về vấn đề này.

Cũng trong ngày 7/12, một quan chức Afghanistan cho biết đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Afghanistan và Pakistan, ông James Dobbins, đã cảnh báo chính phủ Afghanistan rằng việc không ký kết BSA có thể làm tăng nguy cơ nội chiến tại quốc gia Tây Nam Á này. Theo quan chức giấu tên trên, ông Dobbins đã gặp Tổng thống Karzai hai ngày trước nhưng hai bên không đạt kết quả nào sau cuộc thảo luận căng thẳng. Trong cuộc gặp, đặc phái viên Mỹ cảnh báo rằng "nếu BSA không được ký, sẽ không có hòa bình tại Afghanistan" vì không có BSA cũng đồng nghĩa với việc quân đội Mỹ không cần hiện diện tại quốc gia này.


TTXVN/Tin tức
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Afghanistan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã tới thủ đô Kabul của Afghanistan trong bối cảnh Washington vẫn chưa thể thuyết phục Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai ký một thỏa thuận cho phép binh sĩ NATO lưu lại quốc gia Tây Nam Á này sau năm 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN