Brexit khiến các công ty xuất khẩu Anh gánh thêm hơn 6 tỷ bảng mỗi năm

Theo phân tích mới nhất của tờ “Guardian” (Anh), trong trường hợp nước Anh rời khỏi EU hay Brexit mà không đạt được một thỏa thuận thương mại, các công ty xuất khẩu của “xứ sở sương mù” có thể sẽ phải gánh thêm trên 6 tỷ bảng chi phí mỗi năm.

Liên quan đến Brexit, Thủ tướng Anh, Theresa May giữ quan điểm "thà không đạt được thỏa thuận nào còn hơn là một thỏa thuận tồi". Điều này có nghĩa rằng bà May tin tưởng việc nước Anh dựa vào các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) là một giải pháp khả thi, trong trường hợp không đạt được một thỏa thuận thương mại mới với EU như mong muốn.

Tuy nhiên, nếu không có sự hợp tác của EU, những tổn thất từ khả năng không đạt được thỏa thuận nào với liên minh này là khá rõ. Dựa trên những số liệu thương mại quốc tế mới nhất của Liên hợp quốc và Ngân hàng Thế giới, nghiên cứu phân tích của tờ “Guardian” cho rằng hàng hóa của Anh xuất khẩu sang châu Âu trị giá 204 tỷ USD mỗi năm ước tính sẽ phải chịu thêm 7,6 tỷ USD (6,1 tỷ bảng) các khoản thuế nhập khẩu mới theo các quy định thương mại của WTO.

Công nhân trang trí lên các sản phẩm sành sứ tại nhà máy ở Stoke-on-Trent, miền trung nước Anh ngày 14/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Nghiên cứu mới nhất của tờ “Guardian” cũng cho thấy các những thiệt hại tiềm tàng đối với một số ngành như ngành thời trang của Anh hay ngành sản xuất gốm sứ tại các vùng ủng hộ việc rời EU như Stoke on-Trent. Ước tính hóa đơn thuế nhập khẩu tăng thêm mà riêng ngành thời trang của Anh phải gánh đã lên tới hơn 1 tỷ bảng.

Ông Alan Winters, Giám đốc bộ phận Nghiên cứu Chính sách Thương mại Anh thuộc trường Đại học Sussex, cho rằng mặc dù thuế nhập khẩu do các công ty nhập khẩu trả, song các lĩnh vực vốn hưởng mức thuế nhập khẩu 0% với EU như nông nghiệp và chế tạo ô tô sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất, khi phải trả thuế nhập khẩu vào khoảng từ 10% đối với xe con, đến 16% đối với xe tải và 109% với củ cải đường. Ông John Springford, Giám đốc bộ phận nghiên cứu thuộc Trung tâm Cải cách châu Âu, cho rằng trong trường hợp không đạt được các thỏa thuận thương mại với EU, nông dân Anh đối mặt với nguy cơ thực sự.

Cựu Đại sứ Anh tại EU, ông Ivan Rogers, từng cảnh báo rằng quá trình đàm phán một thỏa thuận thương mại thay thế với châu Âu có thể kéo dài một thập niên. Điều này có nghĩa rằng với kịch bản xấu nhất, các công ty xuất khẩu của Anh sẽ phải gánh thêm khoản thuế nhập khẩu 60 tỷ bảng để duy trì khả năng cạnh tranh cũng như ngăn chặn nguy cơ doanh thu giảm mạnh.

Tuy nhiên, cho tới nay, Chính phủ Anh vẫn bày tỏ sự tin tưởng nước Anh sẽ tránh được kịch bản xấu và thuyết phục được các đối tác thương mại EU rằng họ sẽ thua thiệt hơn nhiều nếu hai bên không đi tới một thỏa thuận thương mại.

Như Mai (P/v TTXVN tại London)
Bất chấp Brexit, tăng trưởng kinh tế Anh vẫn có thể nhanh hơn Đức, Pháp
Bất chấp Brexit, tăng trưởng kinh tế Anh vẫn có thể nhanh hơn Đức, Pháp

Nền kinh tế Anh được lên kế hoạch để tăng trưởng dài hạn và sẽ là một trong những nền kinh tế phát triển có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong vòng 3 thập kỷ tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN