Brazil tiến hành bầu cử tổng thống vòng hai​

Cử tri Brazil ngày 28/10 đã bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống vòng 2. Hai ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 là ứng cử viên cực hữu Jair Bolsonaro của đảng Xã hội Tự do (PSL) và đại diện của đảng Lao động Brazil (PT) cánh tả Fernando Haddad.

Chú thích ảnh
Ứng viên tranh cử Tổng thống của đảng Xã hội tự do (PSL) Jair Bolsonaro (trái) và ứng viên Tổng thống của đảng Lao động Brazil Fernando Haddad. Ảnh: AFP/ TTXVN

Khoảng 147 triệu cử tri Brazil đủ tư cách có thể tham gia cuộc bầu cử này. Dự kiến, các điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa đến 19h00 cùng ngày (giờ địa phương) tức 5h00 ngày 29/10 theo giờ Việt Nam. Kết quả sẽ được công bố sau đó khoảng 1 giờ.

Theo kết quả bỏ phiếu vòng 1, ứng cử viên Jair Bolsonaro giành số phiếu cao nhất (46,03%), tiếp đến là đại diện của đảng PT Fernando Haddad, với 29,28% số phiếu ủng hộ. Tuy nhiên, do không ứng cử viên nào có số phiếu bầu vượt quá 50% nên hai ứng cử viên phải cạnh tranh nhau ở vòng hai.

Kết quả hai cuộc thăm dò dư luận cuối cùng trước khi tiến hành cuộc bầu cử vòng 2 cho thấy hai ứng cử viên nêu trên đang bám đuổi khá sít sao, theo đó, ông Bolsonaro nhận được khoảng 55% số phiếu ủng hộ, cao hơn đối thủ Haddad khoảng 8-10 điểm.

Cuộc chạy đua vào chiếc ghế tổng thống Brazil năm nay đã bắt đầu sớm hơn thường lệ, và là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi cựu Tổng thống Dilma Rousseff của đảng Lao động (PT) bị phế truất năm 2016. Bà Rousseff đã bị buộc rời nhiệm sở trong một tiến trình luận tội gây tranh cãi, đưa Phó Tổng thống Michel Temer thuộc đảng cánh hữu Phong trào Dân chủ Brazil lên cầm quyền.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang phải trải qua một giai đoạn đầy biến động. Những vụ bê bối dính líu tới nhiều chính trị gia có tầm ảnh hưởng lớn, những mâu thuẫn căng thẳng giữa các đảng phái, sự phân rẽ trong xã hội, nền kinh tế rơi vào giai đoạn suy thoái dài nhất trong lịch sử và tình hình bạo lực vẫn gia tăng phần nào khiến người dân hoang mang và mất lòng tin.

Ngọc Hà (TTXVN)
Tổng thống Brazil đối mặt nguy cơ bị truy tố với cáo buộc tham nhũng
Tổng thống Brazil đối mặt nguy cơ bị truy tố với cáo buộc tham nhũng

Ngày 16/10, Cảnh sát liên bang Brazil đã đề nghị Viện kiểm sát nước này truy tố 11 người, trong đó có Tổng thống Michel Temer, với các cáo buộc tham nhũng và rửa tiền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN