Brazil mở cửa đón tàu chiến Iran bất chấp sức ép từ Mỹ

Brazil đã mở cửa chào đón các tàu chiến của Hải quân Iran sau một thời gian ngắn trì hoãn.

Chú thích ảnh
Tàu chiến Iran IRIS Makran tiến vào cảng Rio de Janeiro ngày 26/2. Ảnh: Reuters

Kênh truyền hình RT đưa tin Brazil đã cho phép hai tàu chiến Iran cập cảng và neo đậu sau một thời gian ngắn trì hoãn và bất chấp việc Mỹ gây sức ép. 

Theo đó, Phó Tham mưu trưởng Hải quân Brazil, Phó Đô đốc Carlos Eduardo Horta Arentz xác nhận các tàu chiến IRIS Makran và IRIS Dena của Iran đã cập cảng Rio de Janeiro vào ngày 26/2. 

Hai tàu chiến trên sẽ neo đậu tại cảng Rio de Janeiro cho đến ngày 4/3 và tiếp tục khởi hành đến Kênh đào Panama.

Quyết định này được đưa ra bất chấp việc Đại sứ Mỹ tại Brazil Elizabeth Bagley cảnh báo Brasilia không được cho phép tàu Hải quân Iran cập cảng. Phát biểu tại cuộc họp báo hồi đầu tháng 3, bà Bagley cáo buộc hai tàu trên có liên quan các hoạt động buôn bán bất hợp pháp và khủng bố. Bà nói thêm rằng, cho đến nay, không có quốc gia nào cho hai tàu này cập cảng. 

Tàu chiến IRIS Makran và tàu chiến IRIS Dena bắt đầu hành trình từ phía Nam Iran để đi vòng quanh thế giới vào tháng 1 vừa qua. Theo kế hoạch ban đầu, Brazil sẽ cho phép tàu của Iran neo đậu ngay trong tháng 1, nhưng lịch này đã bị trì hoãn lại để xoa dịu Mỹ.

Sau khi Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva hoàn tất chuyến thăm Washington và đưa ra tuyên bố chung tái khẳng định bản chất quan trọng và lâu dài của mối quan hệ Mỹ-Brazil, các tàu của Tehran một lần nữa được chào đón ở Rio de Janeiro.

Mỹ và Iran đã rơi vào tình thế đối đầu nhiều năm nay, kể từ Cách mạng Hồi giáo và cuộc khủng hoảng con tin 1979 - 1981. Bên cạnh đó, Mỹ còn kịch liệt phản đối chương trình phát triển năng lượng hạt nhân của Iran, cáo buộc mục đích đằng sau là để quốc gia Trung Đông này sở hữu vũ khí nguyên tử. Washington cũng cáo buộc Tehran tài trợ khủng bố. 

Năm 2019, Lầu Năm Góc đã ám sát một trong những vị tướng quyền lực nhất của Iran, ông Qassem Soleimani. Vụ việc trên càng “thêm dầu vào lửa” đối với mối quan hệ giữa Washington và Tehran.  

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Giá nhà ‘hạ nhiệt sâu’ từ Mỹ đến châu Âu
Giá nhà ‘hạ nhiệt sâu’ từ Mỹ đến châu Âu

Trên khắp thế giới, giá nhà đang phá kỷ lục giảm mạnh. Nhà ở Stockholm (Thụy Điển) hiện đang được bán với giá thấp hơn 20% so với mức đỉnh, giá nhà ở Sydney (Australia) giảm gần 14% trong năm, trong khi đó San Francisco (Mỹ) giảm 15%, ở Auckland (New Zealand) gần 22% và Toronto (Canada) là 16%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN