Brazil lần đầu tiên mời EU giám sát bầu cử tổng thống

Tòa án Bầu cử Tối cao (TSE) Brazil cho biết họ đã mời Liên minh châu Âu (EU) đến giám sát cuộc tổng tuyển cử của quốc gia năm nay.

Chú thích ảnh
Người ủng hộ Tổng thống Jair Bolsonaro tham gia sự kiện vận động tranh cử tại  Brasilia, Brazil ngày 27/3/2022. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Jair Bolsonaro, người sẽ tái tranh cử trong năm nay, đã đặt nghi vấn về tính hợp lệ của hệ thống bỏ phiếu điện tử nước này và đưa ra những cáo buộc về gian lận bầu cử trong cuộc đua năm 2018, cũng như khuyến khích người dân bỏ phiếu giấy. Kết quả trong các cuộc khảo sát gần đây cho thấy nhà lãnh đạo đang bị bỏ sau ứng viên cánh tả Luiz Inacio Lula da Silva.

Tháng trước, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Josep Borrell, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của EU, đã ngỏ lời cảm ơn TSE về lời mời. Nhà chức trách cho biết ông phải tham khảo ý kiến của 27 quốc gia thành viên và Nghị viện châu Âu trước khi nhận lời mời.

Một nguồn tin giấu tên cho hay EU đang lên kế hoạch cử một phái đoàn tới Brazil vào tháng 5 tới để đánh giá khả năng trở thành quan sát viên chính thức trong cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vào tháng 10.

Đại sứ quán EU tại Brasilia và Văn phòng Tổng thống Bolsonaro đều hiện từ chối bình luận về thông tin trên.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, TSE nói cơ quan này đã mời các tổ chức quốc tế bao gồm Tổ chức Các quốc gia châu Mỹ (OAS), tổ chức phi lợi nhuận Trung tâm Carter, Nghị viện Khối thị trường chung Mercosur và Hiệp hội Hệ thống Bầu cử Quốc tế (IFES) tại Washington, thành lập các phái đoàn đến Brazil giám sát bầu cử. TSE cho biết các lời mời vẫn đang được cân nhắc.

"Trước đây, OAS từng được mời để giám sát các cuộc bầu cử năm 2018 và năm 2020. Năm nay chúng tôi đang mời các tổ chức khác", một nguồn tin TSE giấu tên phát biểu.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Chi phí sinh hoạt là nội dung trọng tâm của chiến dịch bầu cử tại Australia
Chi phí sinh hoạt là nội dung trọng tâm của chiến dịch bầu cử tại Australia

Liên minh đảng Tự do – Quốc gia và Công đảng Australia đã chính thức bước vào chiến dịch vận động bầu cử kéo dài 6 tuần, sau khi Thủ tướng Scott Morrison công bố ngày 21/5 sẽ là ngày bầu cử liên bang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN