Brazil bán đồng USD để hỗ trợ đồng nội tệ

Ngân hàng trung ương Brazil ngày 21/8 đã bắt đầu bán một phần đồng USD từ kho dự trữ nhằm làm gia tăng giá trị của đồng nội tệ real lần đầu tiên kể từ năm 2009.

Theo đó, Ngân hàng này đã bán 200 triệu USD tiền mặt vào sáng ngày 21/8 và có kế hoạch bán tổng cộng 3,845 tỷ USD trong bảy phiên giao dịch từ 21-29/8.

Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương Brazil tìm cách đầu tư vào 4.000 quỹ ETF tiền tệ đảo ngược, hoạt động như một hình thức mua đồng USD kỳ hạn.

Để nâng giá trị đồng real so với đồng USD, Ngân hàng trung ương Brazil đã thông báo kế hoạch bán tới 500 triệu USD tiền mặt mỗi ngày, trong khi mua vào khối lượng tương tự thông qua các quỹ ETF tiền tệ đảo ngược.

Nếu nhu cầu đồng USD giảm xuống dưới con số đề xuất, ngân hàng này sẽ sử dụng các giao dịch hoán đổi tiền tệ truyền thống để đạt được mục tiêu.

Việc bán đồng USD không công khai, chỉ giới hạn ở các ngân hàng quy mô lớn và các tổ chức tài chính được ngân hàng trung ương ủy quyền để cung cấp cho các công ty lớn và các thể chế tài chính.

Dự trữ ngoại hối của Brazil, một trong những công cụ chính để thúc đẩy nền kinh tế chống lại những cú sốc bên ngoài, hiện ở mức khoảng 388 tỷ USD.

Minh Hằng (TTXVN)
Cảnh sát Brazil truy tìm các đối tượng liên quan vụ bắt cóc xe buýt
Cảnh sát Brazil truy tìm các đối tượng liên quan vụ bắt cóc xe buýt

Ngày 21/8, cảnh sát Brazil thông báo đã xác định được danh tính kẻ bắt cóc xe buýt hôm 20/8 vừa qua tại bang Rio de Janeiro là William Augusto Da Silva, 20 tuổi, đồng thời đang truy tìm một số đối tượng khác tình nghi liên quan vụ việc. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN