Braxin bắt 38 quan chức du lịch

Theo phóng viên TTXVN tại Buênốt Airết, ngày 9/8, Cảnh sát liên bang Braxin đã bắt giữ 38 quan chức thuộc Bộ Du lịch nước này do bị cáo buộc dính dáng đến tham nhũng.

Chính phủ của Tổng thống Dilma Rousseff mạnh tay với nạn tham nhũng. Ảnh: Internet.

Trong số những người bị bắt giữ có Thứ trưởng Frederico Silva da Costa, người bị cáo buộc biển thủ công quỹ. Một loạt quan chức cao cấp khác trong Bộ Du lịch bị bắt gồm Quốc vụ khanh phụ trách Chương trình phát triển du lịch, cựu Chủ tịch Công ty du lịch quốc gia Embratur, Mario Moyses và nhiều giám đốc công ty và lãnh đạo thuộc Viện Phát triển hạ tầng bền vững (Ibrasi).

Trong chiến dịch chống tham nhũng vừa phát động, Bộ Du lịch là cơ quan thứ ba bị Tổng thống Braxin Dilma Rousseff "sờ" tới trong vài tháng gần đây. Trước đó, các cuộc điều tra tương tự cũng đã được tiến hành đối với Bộ Vận tải và Bộ Nông nghiệp.

Việt Hùng (P/v TTXVN tại Buênốt Airết)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN