Bột giặt kim cương

Các nhà hóa học thuộc khoa hóa học trường Đại học Warwick (Anh) đã thêm vào bột giặt một lượng kim cương siêu nhỏ hay nói cách khác là các mảnh cácbon nhỏ bằng một phần chục nghìn đường kính sợi tóc nhằm tăng hiệu quả cho bột giặt.

 

Quần áo sẽ sạch hơn nhờ kim cương siêu nhỏ. Ảnh: Internet

 

Theo họ, các hạt kim cương siêu nhỏ này có thể giúp quần áo sạch bụi bẩn, dầu mỡ hiệu quả hơn ngay cả khi giặt ở 15 độ C. Hiệu quả trên là nhờ bề mặt góc gạnh của kim cương. Họ hi vọng rằng phát hiện này có thể giúp giặt quần áo sạch hơn ở nhiệt độ thấp.

 

Các nhà hóa học phát hiện ra điều trên khi thực hiện một dự án của Hội đồng nghiên cứu khoa học vật lý và kỹ thuật Anh phối hợp với nhà sản xuất bột giặt Proctor & Gamble.

 

Kim cương siêu nhỏ (nanodiamond) được tạo ra bằng cách cho nổ kim cương nhân tạo.

 

 

Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN