Boko Haram xả súng giết hại 15 người tại Nigeria

Theo nguồn tin an ninh, ít nhất 15 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công đẫm máu do phiến quân Hồi giáo Boko Haram tiến hành nhằm vào thị trấn Kautikari, tại bang Borno, Đông Bắc Nigeria.


Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 30/12, khoảng 20 tay súng đi xe ô tô và mô tô xả súng vào lực lượng dân phòng đang canh giữ khu vực trên và phóng hỏa một số tòa nhà.

Chuyển người bị thương trong vụ đánh bom ở nhà thờ Hồi giáo tới bệnh viện Nassarawa, Kano  (Nigeri) ngày 28/11 được cho là do nhóm phiến quân Boko Haram tiến hành . Ảnh: AFP/ TTXVN


Kautikari ở gần biên giới với Cameroon và chỉ cách thị trấn Chibok, nơi Boko Haram đã bắt cóc 276 nữ sinh vào tháng 4 vừa qua, 10 km. Sau vụ bắt cóc này, Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan cam kết sẽ đảm bảo an ninh cho khu vực, bao gồm triển khai thêm binh sĩ. Tuy nhiên, tại một số địa phương, người dân vẫn phải dựa hoàn toàn vào sự bảo vệ của lực lượng dân phòng.


Hiện Boko Haram đang kiểm soát các vùng lãnh thổ rộng lớn tại Borno cũng như một số thị trấn tại hai bang Đông Bắc khác là Adamawa (A-da-ma-oa) và Yobe. Chỉ riêng trong năm nay, các vụ bạo lực do Boko Haram tiến hành đã cướp đi sinh mạng của 10.340 người. Tình trạng bất ổn tại khu vực Đông Bắc làm dấy lên quan ngại về khả năng tổ chức bầu cử của Nigeria vào tháng 2/2015.


PV

Boko Haram giết hại 23 dân thường Cameroon
Boko Haram giết hại 23 dân thường Cameroon

Những phiến quân tình nghi thuộc nhóm vũ trang Boko Haram đã sát hại khoảng 23 dân thường và đốt cháy một ngôi làng vào đêm 26/12 ở khu vực cực bắc của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN