Boeing tiết lộ siêu máy bay lớn nhất thế giới, gập được cánh

Với sức chứa 400 chỗ ngồi, nhiều hơn 34 chỗ so với máy bay A350-1000 của hãng Airbus, 777-9X sẽ là máy bay vận tải hành khách lớn nhất thế giới.


Mẫu máy bay Boeing 777-9X

777-9X sở hữu sải cánh dài kỷ lục 71,8 m do vậy nó được thiết kế có thể gập lại để phù hợp với các sân bay. 

“Các bản lề có khóa được chúng tôi thiết kế ở mỗi đầu cánh máy bay, cho phép máy bay có thể rút ngắn sải cánh của nó và rất an toàn trong khi bay. Đây là thiết kế mang tính đột phá đầu tiên được áp dụng trên máy bay thương mại”. Đại diện hãng Boeing cho biết. 

Để sản xuất được loại máy bay cỡ lớn này, Boeing phải sử dụng xưởng chế tạo có diện tích tương đương 25 sân bóng đá. Xưởng chế tạo này  được đặt tại thành phố Everett, bang Washington, Mỹ. So với A350-1000, đường kính trong cabin của 777-9X rộng hơn 40 cm. Với kích thước này, chiều rộng của mỗi ghế hạng phổ thông sẽ lên đến 46 cm. Cửa sổ của 777-9X  cũng lớn hơn 15% so với các máy bay hiện nay và được thiết kế vừa tầm mắt của hành khách.

Xem video công trường khổng lồ chế tạo máy bay Boeing 777-9X:



Theo Boeing, dựa trên sự thành công của dòng máy bay 777 và 787 Dreamliner, 777X sẽ là dòng loại máy bay phản lực hai động cơ lớn nhất và hiệu quả nhất thế giới. Nội thất của máy bay 777-9X  sẽ gần giống với 787 Dreamliner nhưng sẽ được cải tiến hệ thống chiếu sáng và sắp đặt lại một số chi tiết bên trong. Tất cả yếu tố mới sẽ mang đến cho hành khách một trải nghiệm độc đáo. Boeing dự kiến năm 2017 sẽ chính thức đi vào sản xuất dòng máy bay này. Hiện Boeing đã nhận được các đơn hàng với tổng số 320 máy bay từ 06 khách hàng trên giới.  

Bên trong Boeing 777-9X

"Dòng 777-9X sẽ mở ra một tương lai mới trong ngành công nghiệp máy bay", đại diện của Boeing nói với CNN.

Hải Ngọc (Theo CNN)
Bị dọa đánh bom, máy bay Chile hạ cánh khẩn
Bị dọa đánh bom, máy bay Chile hạ cánh khẩn

Chiều 10/11, một máy bay trên đường từ thủ đô Santiago tới thành phố Punta Arenas (Chile) đã phải quay lại thủ đô và hạ cánh khẩn cấp do một lời đe dọa đánh bom.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN