Bộ Y tế Australia ê mặt vì gọi buồng trứng là… thận

Bộ Y tế Australia đang bị chỉ trích kịch liệt xung quanh chiến dịch tuyên truyền sức khỏe cho người thổ dân và phải thu hồi hàng loạt tranh giải phẫu cơ thể nữ giới do mắc những lỗi sai cơ bản như gọi buồng trứng là … thận.

 

Bức tranh giải phẫu cơ thể nữ giới đầy lỗi sai cơ bản. Ảnh: Internet

 

Tranh giải phẫu này đã được phát cho các trung tâm y tế và nhân viên người thổ dân trên toàn quốc trong chiến dịch “Sống lâu hơn”.

 

Khi xem tranh, người ta sẽ thấy cả phổi và dạ dày đều được chú thích chung là phổi, ruột non là dạ dày còn thực quản chạy vào trong phổi.

 

Ngoài ra, bức tranh còn cho thấy tuyến tụy nằm trong dạ dày.

 

Những lỗi sai không thể chấp nhận được nói trên do một nghị sĩ phe đối lập, ông Andrew Laming, phát hiện ra vì ông là một bác sĩ. Ông nói: “Thiếu chú ý đến các chi tiết trong tranh là một lời xúc phạm tới người thổ dân – mục tiêu tuyên truyền của tài liệu”.

 

Khoảng 2.000 bức tranh đã được Bộ Y tế Australia in. Trong một thông báo, bộ này nói: “Bức tranh đã được in và phân phát có một số lỗi xuất hiện trong quá trình chuẩn bị tài liệu in lần cuối và bị bỏ qua trong quá trình kiểm tra”.

 

 

Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN