Bộ Tư lệnh không gian mạng Hàn Quốc bị tin tặc tấn công

Vào trung tuần tháng 9, Bộ Tư lệnh không gian mạng thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cơ quan tổng quản về tác chiến không gian mạng của quân đội, đã bị tin tặc tấn công. Vụ tấn công gây thiệt hại cho máy chủ diệt virus của cơ quan vốn đang quản lý hơn 20.000 máy tính kết nối mạng internet thuộc Bộ Quốc phòng và các đơn vị hải, lục, không quân.

Ảnh minh họa

Quân đội Hàn Quốc đã ngắt toàn bộ nguồn điện của máy chủ diệt virus vào đêm 25/9 để xác định thiệt hại. Máy tính của các đơn vị quân đội hiện được chia thành máy tính sử dụng mạng nội bộ quân đội, chứa những nội dung tuyệt mật, và máy tính kết nối với mạng internet bên ngoài. Vụ tấn công lần này của tin tặc nhằm vào các máy tính kết nối với mạng internet bên ngoài. Hiện các máy tính kết nối mạng nội bộ quân đội đã được chặn toàn bộ. Nhưng với trường hợp mã độc đã xâm nhập được vào các máy tính kết nối với máy chủ diệt virus, nhiều khả năng các thông tin mật lưu trong các máy tính chung trong quân đội hoặc các tài khoản email liên quan đã bị rò rỉ.

Nội dung về vụ tấn công mạng trên đã được Bộ Tư lệnh không gian mạng báo cáo lên Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Hàn Quốc. Quân đội Hàn Quốc đang điều tra khả năng đây có thể là một vụ tấn công của Triều Tiên để chuẩn bị cho một đợt tấn công mạng quy mô lớn nhân kỷ niệm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên 10/10.
TTXVN/Tin Tức
Tin tặc tung hộ chiếu nghi của đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama
Tin tặc tung hộ chiếu nghi của đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama

Một bức ảnh được cho là bản scan hộ chiếu của Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama đã bị rò rỉ trên mạng internet hôm 22/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN