Bộ trưởng Thương mại mới của Mỹ có thể là một tỷ phú

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đang cân nhắc chọn nhà tỷ phú Wilbur Ross đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Thương mại trong nội các của ông.

Tỷ phú Wilbur Ross ước tính có tổng tài sản khoảng 2,9 tỷ USD.

Tỷ phú Carl Icahn, một đồng minh của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ thông tin đặc biệt này. Ông Wilbur Ross, (79 tuổi), là nhà đầu tư nổi tiếng trong việc tái cơ cấu các công ty làm ăn thất bát trong các lĩnh vực như thép, than đá, viễn thông, dệt may và đầu tư nước ngoài. Theo tạp chí Forbes, tổng tài sản của ông Ross ước tính khoảng 2,9 tỷ USD.

Từ nay tới ngày tuyên thệ nhậm chức 20/1/2017, ông Trump chỉ còn chưa đầy 70 ngày để lên danh sách nội các và các vị trí cấp cao khác. Ngoài ra, ông cũng phải tìm kiếm nhân sự cho gần 4.000 vị trí bỏ trống sau khi người tiền nhiệm Barack Obama rời nhiệm sở.

Theo một biên bản của nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump mà CNN có được, ông Trump sẽ tiến hành sửa đổi chính sách thương mại của Mỹ ngay từ ngày đầu tiên cầm quyền.

Biên bản liệt kê những công việc cần làm trong 200 ngày đầu tiên của chính quyền Trump, trong đó chính sách thương mại của "ông trùm" bất động sản sẽ đi ngược lại những người theo chủ nghĩa toàn cầu trong cả hai đảng Dân chủ và Cộng hoà.

Chính quyền Donald Trump sẽ đảo ngược chính sách thương mại thỏa hiệp và thay bằng những hiệp định thương mại mới đặt lợi ích của các công ty và người lao động Mỹ lên hàng đầu.

Biên bản nêu năm nguyên tắc cơ bản gồm: đàm phán lại hoặc rút khỏi Hiệp định Tự do thương mại Bắc Mỹ (NAFTA); dừng Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); chấm dứt nhập khẩu không công bằng; chấm dứt các hoạt động thương mại không công bằng; theo đuổi các thoả thuận thương mại song phương. Biên bản cũng đặt ra trọng tâm là đưa hoạt động sản xuất trở lại Mỹ, giảm thuế doanh nghiệp.

Đoàn Hùng (P/v TTXVN tại Washington)
Tiết lộ tiêu điểm đối ngoại sắp tới của chính quyền Donald Trump
Tiết lộ tiêu điểm đối ngoại sắp tới của chính quyền Donald Trump

Điều đáng quan tâm là những tiết lộ này xuất phát từ ứng viên tiềm năng sẽ trở thành Ngoại trưởng Mỹ - cựu Thị trưởng thành phố New York Rudy Giuliani - và cái tên IS đã được nhắc đến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN