Bộ trưởng Quốc phòng Philippines bất ngờ lên tiếng về hoạt động của tàu Trung Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ngày 9/3 cho biết ông "lo lắng" trước điều mà ông tin rằng các tàu Trung Quốc mang sứ mệnh khảo sát đi sâu vào vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý (EEZ) và khu vực thuộc thềm lục địa của Philippines.

Các tàu hải quân Trung Quốc trong một cuộc tập trận ở vùng biển ngoài khơi Zhoushan, ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. Ảnh: AP

Bộ trưởng Delfin Lorenzana cho biết các tàu Trung Quốc đã bị theo dõi trong những tháng gần đây ở nhiều địa điểm khác nhau gần với Phillipines. Một tàu chiến đã bị phát hiện ở vị trí cách bờ biển phía Tây của Philippines 70 dặm và các tàu khảo sát đã được nhìn thấy ở phía Bắc và phía Nam của vùng ven biển phía Đông Philippines.

Ông Lorenzana tiết lộ rằng những hình ảnh vệ tinh cung cấp bởi các đồng minh theo dõi tàu thuyền Trung Quốc trong khoảng thời gian 3 tháng năm 2016 ở Benham Rise, một khu vực rộng lớn mà Liên hợp quốc đã tuyên bố là một phần thềm lục địa của Philippines. Ông nói: "Tôi lo lắng về sự hiện diện của Trung Quốc ở đó, điều này gây lo lắng nếu họ muốn tuyên bố chủ quyền khu vực đó". Trong khi đó, hãng tin Kyodo dẫn lời bộ trưởng Lorenzana nói rằng động thái trên của Trung Quốc cho thấy khả năng là Bắc Kinh đang tìm kiếm một khu vực chiến lược cho lực lượng tàu ngầm của Bắc Kinh.

Sự việc trên diễn ra trong bối cảnh Manila và Bắc Kinh đang tìm kiếm mối quan hệ gần gũi hơn về thương mại và đầu tư dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte sau nhiều năm sóng gió liên quan phần lớn đến
vấn đề Biển Đông. Mặc dù Tổng thống Duterte thường xuyên đánh giá cao mối quan hệ với Bắc Kinh, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Philippines vẫn tỏ ra hoài nghi khi nhấn mạnh rằng Trung Quốc vẫn tiếp tục hoạt động bồi đắp các đảo nhân tạo bên trong EEZ của Philippines.

TTXVN/Tin Tức
Quan chức Philippines thăm tàu sân bay Mỹ trên Biển Đông
Quan chức Philippines thăm tàu sân bay Mỹ trên Biển Đông

Các quan chức Philippines đã tới tàu USS Carl Vinson đang tuần tra trên Biển Đông để chứng kiến các máy bay chiến đấu F18 cất cánh và gặp gỡ các chỉ huy hải quân Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN