Bộ trưởng Quốc phòng Nga tới Syria bàn hợp tác quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu mới đây được Tổng thống Nga Vladimir Putin giao nhiệm vụ đến Syria.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad (phải) có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đang ở thăm Syria. Ảnh: EPA/TTXVN

Ngày 18/6, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đang ở thăm nước này.

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA đưa tin cuộc hội đàm giữa Tổng thống Assad với Bộ trưởng Quốc phòng Nga tập trung vào hợp tác quân sự giữa hai nước và việc phối hợp hành động chống các tổ chức khủng bố đang hoạt động ở Syria.

SANA không tiết lộ thêm chi tiết của cuộc hội đàm. Tuy nhiên, chuyến thăm này của ông Shoigu được cho là có ý nghĩa quan trọng vì đây là chuyến thăm công khai đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Nga đến Syria kể từ khi khủng hoảng bùng phát tại quốc gia Trung Đông này.

Trước cuộc hội đàm với Tổng thống Assad, ông Shoigu đã đến thăm căn cứ không quân Hemeimeem của Nga tại tỉnh Latakia của Syria. Tại đây ông đã gặp gỡ các phi công và thị sát hệ thống tên lửa phòng không S-400 bảo vệ căn cứ này.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook cho biết Lầu Năm Góc bày tỏ "quan ngại mạnh mẽ" về hoạt động không kích của Nga nhằm vào lực lượng đối lập được Mỹ hậu thuẫn ở miền Nam Syria.

Ông Cook nêu rõ giới chức quân đội Mỹ đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến với phía Nga để "bày tỏ quan ngại mạnh mẽ về vụ tấn công nhằm vào lực lượng được liên quân do Mỹ cầm đầu hỗ trợ chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, trong đó có cả những nhóm tham gia lệnh ngừng bắn ở Syria.

Theo ông Cook, Nhà Trắng "nhấn mạnh rằng những mối quan ngại này sẽ được giải tỏa thông qua các cuộc thảo luận ngoại giao đang diễn ra về việc ngừng bắn".

Giới chức quân đội Mỹ cáo buộc máy bay chiến đấu của Nga đã tiến hành các cuộc không kích ở Al-Tanaf nhằm vào lực lượng được liên quân hậu thuẫn khi lực lượng này đang tổ chức cuộc họp bàn việc phối hợp hoạt động trong cuộc chiến chống IS tại Syria và Iraq.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định không tiến hành bất cứ cuộc không kích nào nhằm vào các lực lượng đối lập tham gia thỏa thuận ngừng bắn.

TTXVN/Tin Tức
Hơn 30 phần tử IS bị tiêu diệt ở Syria
Hơn 30 phần tử IS bị tiêu diệt ở Syria

Liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu và hoạt động pháo kích của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiêu diệt 30 phần tử thuộc nhóm khủng bố IS ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN