Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, ngày 25/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã tới thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ trong hai ngày.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis (trái) trong cuộc họp báo ở thủ đô Washington ngày 3/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thời gian ở thăm, Bộ trưởng Mattis sẽ gặp Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi, Bộ trưởng Quốc phòng Nirmala Sitharaman và Cố vấn an ninh quốc gia Ajit Doval để thảo luận các cách thức thúc đẩy quan hệ chiến lược giữa hai nước.

 Phát biểu với báo giới trước thềm chuyến thăm, ông Mattis cho rằng đây là một cơ hội lịch sử cho Mỹ và Ấn Độ và diễn ra vào thời điểm hai nước có sự hội tụ về chiến lược.
 
Trong khi đó, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết trong chuyến thăm trên, phía Mỹ sẽ nhấn mạnh việc coi trọng Ấn Độ là một đối tác có tầm ảnh hưởng với những lợi ích chung sâu rộng vượt ra ngoài khu vực Nam Á.
 
Chuyến thăm trên diễn ra vài tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chiến lược mới về Afghanistan, trong đó hối thúc Ấn Độ tăng cường hỗ trợ cho nền kinh tế của quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này.

Ông Trump cho rằng Ấn Độ là nước hỗ trợ liên tục cho cuộc chiến chống khủng bố ở Afghanistan và theo đánh giá của Mỹ, New Delhi rõ ràng là một cột trụ về ổn định và an ninh trong khu vực. Tổng thống Mỹ còn khẳng định hai nước có tầm nhìn chung về hòa bình và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

TTXVN/Báo Tin Tức
Động lực mới cho quan hệ Mỹ - Ấn Độ
Động lực mới cho quan hệ Mỹ - Ấn Độ

Một tuyên bố chung cam kết thúc đẩy quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt về quốc phòng, là kết quả mà Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Donald Trump đạt được trong chuyến công du lần thứ 4 của nhà lãnh đạo Ấn Độ tới Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN