Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis: Mối đe dọa từ Triều Tiên là 'rõ ràng'

Ngày 3/6, phát biểu tại Đối thoại Shangri-la được tổ chức ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết Washington hoan nghênh những nỗ lực của Trung Quốc trong việc kiềm chế Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: AFP.

Bộ trưởng Mattis cho rằng Triều Tiên và chương trình vũ khí hạt nhân của họ đang tạo ra một mối đe dọa “đối với tất cả mọi người”, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng hợp tác để giải quyết vấn đề này. Ông Mattis khẳng định những hành động của Triều Tiên rõ ràng là trái với luật pháp quốc tế và cộng đồng quốc tế đều nhất trí rằng tình hình này không thể tiếp diễn. Ông nhấn mạnh mối đe dọa từ Bình Nhưỡng là "rõ ràng".

Ông Mattis nói: "Chính quyền Mỹ hoan nghênh việc Trung Quốc tiếp tục cam kết hợp tác với cộng đồng quốc tế nhằm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Cuối cùng, chúng tôi hy vọng Trung Quốc sẽ nhận ra rằng Triều Tiên là một gánh nặng chiến lược chứ không phải là một tài sản quý"

Phát biểu của ông Mattis cho thấy chính quyền Mỹ đang tìm cách cân bằng sự hợp tác với Trung Quốc, nhằm kiềm chế Triều Tiên trong việc theo đuổi các chương trình tên lửa và hạt nhân.

Triều Tiên tới nay vẫn chưa đưa ra phản ứng hay bình luận nào về nhận định nêu trên của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

TTXVN/Tin Tức
Trung Quốc có ẩn ý gì khi cử quan chức cấp thấp dự Đối thoại Shangri-La?
Trung Quốc có ẩn ý gì khi cử quan chức cấp thấp dự Đối thoại Shangri-La?

Tham dự Đối thoại Shangri-La (SLD) tại Singapore năm nay cùng với các bộ trưởng và quan chức quốc phòng của hơn 50 nước, Trung Quốc đã cử một trưởng đoàn đại diện cấp bậc thấp khác thường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN