Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Giải pháp quân sự với Triều Tiên sẽ là 'thảm họa'

Ngày 19/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tuyên bố, bất kỳ giải pháp quân sự nào đối với cuộc khủng hoảng Triều Tiên sẽ là "thảm họa trên quy mô không thể tin nổi" và Washington đang làm việc với cộng đồng quốc tế để tìm kiếm một giải pháp ngoại giao.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, ông Mattis nêu rõ: "Chúng tôi đang tiếp tục làm việc về vấn đề này. Nếu hướng tới một giải pháp quân sự thì đó sẽ là một thảm kịch trên quy mô không thể tin nổi . Do vậy, các nỗ lực của chúng tôi là hợp tác với Liên hợp quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc để tìm ra một lối thoát cho tình hình hiện nay".

Phát biểu trên là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy, chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ tận dụng hết các khả năng trước khi chuyển sang hành động quân sự nhằm khuất phục Bình Nhưỡng.

Cũng tại buổi họp báo, ông Mattis đã bày tỏ đánh giá tích cực đối với những nỗ lực của Trung Quốc trong việc tác động đến Triều Tiên dù Bình Nhưỡng phớt lờ mọi cảnh báo từ cộng đồng quốc tế. Ông cũng nhận định, tên lửa mà Triều Tiên tiến hành phóng thử hồi cuối tuần qua đã bay rất cao và các nhà khoa học nước này có thể đã biết thêm nhiều thứ từ vụ phóng mới nhất này. 

Cùng ngày, phát biểu trong một cuộc họp báo, Phó Đại sứ Triều Tiên tại LHQ Kim In-ryong khẳng định nước này sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh hạt nhân, chừng nào Mỹ vẫn theo đuổi "chính sách thù địch" nhằm vào Bình Nhưỡng. Ông Kim In-ryong cho rằng những chính sách của Mỹ, trong đó có việc áp đặt lệnh trừng phạt nhằm gia tăng sức ép lên Triều Tiên, là "nguồn gốc của mọi vấn đề", làm leo thang căng thẳng trong khu vực.

Ông nhấn mạnh nếu muốn hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, Washington cần phải đề xuất một thỏa thuận hòa bình khác thay thế cho Thỏa thuận đình chiến, vốn dẫn đến việc kết thúc Chiến tranh Triều Tiên vào năm 1953, cũng như ngừng theo đuổi chính sách chống lại Bình Nhưỡng. Quan chức này còn cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với "những hậu quả thảm khốc" nếu Washington tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 20/5, tuyên bố nước này sẽ tăng cường hơn nữa khả năng răn đe hạt nhân nếu Mỹ gia tăng sức ép với Bình Nhưỡng.

Trước đó, hôm 15/5, Triều Tiên tuyên bố đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm trung đến tầm xa, có khả năng mang đầu đạt hạt nhân cỡ lớn. Tên lửa này đã rơi xuống Biển Nhật Bản, gần với Nga. Theo nhận định mới nhất của một số quan chức quốc phòng Mỹ, vụ phóng tên lửa đạn đạo trên của Bình Nhưỡng đã thành công với việc tên lửa đã bay trở lại tầng khí quyển như kế hoạch. Theo đó, tên lửa này hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát và không bị bốc cháy, cho thấy tiến bộ trong chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng.

Chính quyền của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quyết tâm theo đuổi việc phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân, có khả năng tấn công lãnh thổ Mỹ. Để đạt mục tiêu này, công nghệ đưa tên lửa quay trở lại tầng khí quyển có ý nghĩa tối quan trọng nhằm bảo vệ đầu đạn tránh khỏi nhiệt độ cực cao hoặc chấn động trong quá trình xâm nhập trở lại tầng khí quyển.

TTXVN/Tin Tức
Phát hiện cấu trúc khổng lồ ngoài hành tinh làm mờ ánh sáng một ngôi sao?
Phát hiện cấu trúc khổng lồ ngoài hành tinh làm mờ ánh sáng một ngôi sao?

Sau khi phát hiện khối cầu bí ẩn DeeDee lớn như một tiểu hành tinh, các nhà khoa học đã đặt giả thiết về siêu cấu trúc bao quanh ngôi sao KIC 8462852 khi nó đột ngột giảm 20% độ sáng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN