Bộ trưởng Quốc phòng Đức thăm Afghanistan

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Thomas de Maiziere ngày 12/11 đã đến Afghanistan (Ápganixtan) để kiểm tra quá trình liên quân chuyển giao quyền kiểm soát an ninh cho các lực lượng Afghanistan.

Phát biểu trong chuyến thăm Afghanistan lần thứ 10 trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Đức, ông  Maiziere cho biết mục tiêu chuyến thị sát này là "tập trung kiểm tra xem lực lượng Afghanistan đảm nhận trách nhiệm kiểm soát an ninh như thế nào".


Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Bismillah Khan (trái) và Người đồng cấp Đức Thomas de Maiziere tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp ở thủ đô Kabu, ngày 12/11. Ảnh: AFP-TTXVN.


Theo kế hoạch, ông Maiziere sẽ đến thăm thành phố phía Bắc Mazar-i-sharif, nơi binh sĩ Đức đóng quân, sau đó tới thủ đô Kabu (Cabun).
Với khoảng 4.800 quân, Đức hiện là nước đóng góp quân nhiều thứ ba trong Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế do NATO cầm đầu tại Afghanistan, chỉ đứng sau Anh với 9.500 binh sĩ và Mỹ có hơn 90.000 binh sĩ.

Trước đó, báo chí Đức trong tháng 10 cho biết Berlin (Béclin) có kế hoạch giảm số lượng binh sĩ Đức tại Afghanistan xuống dưới 4.000 binh sĩ khi Chính phủ Đức đề nghị Quốc hội phê chuẩn sứ mệnh mới cho lực lượng này vào tháng 1/2013 tới.


Lực lượng liên quân đã bắt đầu rút khỏi Afghanistan và dự kiến toàn bộ lực lượng chiến đấu sẽ rút hết vào cuối năm 2014.


TTXVN/ Tin Tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN