Bộ trưởng Quốc phòng đề cử Mỹ cảnh báo Nga, Trung Quốc

Ngày 12/1, Bộ trưởng Quốc phòng được Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đề cử, Tướng James Mattis đã cáo buộc Nga tìm cách phá vỡ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời cho rằng Trung Quốc đang đánh mất niềm tin của các nước láng giềng.

Tướng Thủy quân Lục chiến về hưu James Mattis. Ảnh: AP/TTXVN

Tại phiên điều trần trước Ủy ban Quân lực Thượng viện cùng ngày, khi được hỏi về quan điểm trước những căng thẳng mà trật tự thế giới hậu Chiến tranh Thế giới Thứ 2 đang phải đối diện, Tướng Mattis nói: “Tôi cho rằng trật tự thế giới đang đối mặt với cuộc tấn công lớn nhất kể từ Chiến tranh Thế giới Thứ 2 đến nay, từ Nga, từ các nhóm khủng bố, cùng với đó là những gì Trung Quốc đang làm ở Biển Đông. Nga đang gây ra những lo ngại lớn trên một số mặt trận và Trung Quốc thì đang làm tan vỡ niềm tin của các nước láng giềng”.

Quan điểm về Nga của ông Mattis trái ngược với lập trường của ông Trump, người ủng hộ thúc đẩy các mối quan hệ gần gũi hơn với Moskva.

Liên quan tới Trung Quốc, ông Mattis đã soạn sẵn một văn bản trong đó cho rằng Mỹ cần phải tìm cách can dự và cộng tác với Trung Quốc tại những lĩnh vực có thể, “song cũng phải sẵn sàng đối mặt với cách hành xử không thích hợp một khi Bắc Kinh chọn cách hành động đi ngược lại với các lợi ích của Washington".


Bên cạnh đó, ông Mattis cho rằng kế hoạch phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Triều Tiên là một "mối đe dọa nghiêm trọng" đối với Mỹ và Washington cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Nhật Bản và Hàn Quốc để đối phó với chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng.

Phát biểu trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, Tướng Mattis cũng khẳng định khu vực Châu Á-Thái Bình Dương sẽ tiếp tục được ưu tiên dưới thời của chính quyền Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Tướng Mattis cũng đảm bảo với Nhật Bản cùng các đồng minh khác của Mỹ rằng Washington sẽ duy trì quan hệ đồng minh và hợp tác an ninh với những nước này. Ông kêu gọi tất cả các đồng minh của Mỹ tuân thủ những nghĩa vụ đã cam kết.

TTXVN/Tin Tức
Bất đồng với ông Trump, tướng Mattis dọa không làm Bộ trưởng Quốc phòng
Bất đồng với ông Trump, tướng Mattis dọa không làm Bộ trưởng Quốc phòng

Tướng Mattis đã tức giận và đe dọa sẽ không làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nếu nhóm chuyển giao quyền lực tìm cách bổ nhiệm quan chức quân đội mà không hỏi ý ông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN