Bộ trưởng Nông nghiệp Braxin từ chức do bị cáo buộc tham nhũng

Ngày 17/8, Bộ trưởng Nông nghiệp Braxin Wagner Rossi đã tuyên bố từ chức do một loạt các cáo buộc liên quan đến việc sử dụng sai vốn đầu tư và tham nhũng.

Bộ trưởng Nông nghiệp Braxin Wagner Rossi. Ảnh: Internet.


Đây là sự ra đi thứ 4 của một quan chức đầu ngành trong nội các của tổng thống Dilma Rousseff trong 8 tháng cầm quyền vì liên quan tới tham nhũng.

Giống như Chánh văn phòng nội các Alfredo Nascimento và Bộ trưởng Quốc phòng Nelson Jobim, ông Rossi cũng nằm trong nhóm cố vấn mà Tổng thống Dilma Rousseff thừa kế từ người tiền nhiệm Lula da Silva.

Việc từ chức của ông Rossi diễn ra trong bối cảnh cảnh sát liên bang đang tiến hành điều tra một loạt các sai pham trong Bộ Nông nghiệp, trước đó quốc vụ khanh thuộc bộ này cũng phải rời nhiệm sở do tham nhũng.

Trong chiến dịch chống tham nhũng mạnh mẽ của chính phủ, hàng loạt quan chức thuộc nhiều bộ ngành đã phải rời nhiệm sở và mới đây nhất là việc cảnh sát liên bang đã bắt giữ 38 quan chức thuộc Bộ Du lịch nước này, trong đó có thứ trưởng Frederico Silva da Costa.

Việt Hùng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN