Bộ trưởng Nội vụ và Tư pháp Bỉ xin từ chức sau loạt khủng bố

Bộ trưởng Nội vụ Bỉ Jan Jambon và Bộ trưởng Tư pháp Koen Geens đã đệ đơn từ chức sau loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở thủ đô Brussels tuy nhiên không được chấp thuận.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Bỉ Jan Jambon (trái) và Công tố liên bang Frederic Van Leeuw trong cuộc họp báo tại Brussels về chiến dịch truy quét nghi phạm khủng bố. Ảnh: AFP/TTXVN

Truyền thông Bỉ ngày 24/3 đưa tin Bộ trưởng Nội vụ Jan Jambon và Bộ trưởng Tư pháp Koen Geens đã đệ đơn từ chức sau loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở thủ đô Brussels. Tuy nhiên, Thủ tướng Charles Michel đã không chấp nhận đơn xin từ chức của hai ông này.

Mặc dù cả hai vị bộ trưởng trên đều nhận trách nhiệm chính trị liên quan đến việc để xảy ra các vụ khủng bố ở Brussels, nhưng theo kênh truyền hình VTM của Bỉ, Thủ tướng Michel đã yêu cầu hai vị bộ trưởng trên tiếp tục công việc vì nước Bỉ đang có "chiến tranh" với những kẻ khủng bố.

Hiện giới chức Bỉ đang bị lúng túng sau khi Thổ Nhì Kỳ thông báo hôm 23/3 rằng Ankara hồi năm ngoái đã trục xuất về châu Âu tên Ibrahim El Bakraoui và đã cảnh báo Bỉ rằng Ibrahim El Bakraoui là một phiến quân. Ibrahim El Bakraoui là một trong những phần tử đánh bom liều chết đã thực hiện các vụ tấn công hôm 22/3 ở Brussels.


Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nhấn mạnh Bỉ đã phớt lờ cảnh báo của nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ rằng đối tượng Ibrahim El Bakraoui là một chiến binh nước ngoài.

TTXVN/Tin Tức
Nổ ở Brussels không phải đánh bom liều chết, 3 nghi phạm đều trốn thoát
Nổ ở Brussels không phải đánh bom liều chết, 3 nghi phạm đều trốn thoát

Những kẻ khủng bố sân bay Zaventem ở Brussels không phải là các phần tử đánh bom liều chết. Một khẩu súng hóc đạn đã giúp Brussels thoát khỏi một cuộc thảm sát kinh hoàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN