Bộ trưởng nội vụ Peru từ chức vì bê bối ngành cảnh sát

Tổng thống Peru, Ollanta Humala, ngày 15/11 đã chấp nhận đơn từ chức của Bộ trưởng nội vụ Wilfredo Pedraza sau khi báo chí phanh phui cảnh sát nước này đã bố trí lực lượng bảo vệ trái quy định một doanh nhân có dính líu tới cựu chỉ huy tình báo Vladimiro Montesinos, người đang thụ án tù vì tội tham nhũng và buôn bán vũ khí.


Vụ bê bối xảy ra ít ngày sau khi Tổng thống Humala thay thủ tướng nhưng tái bổ nhiệm hầu hết các bộ trưởng, trong đó có ông Pedraza, và uy tín của Tổng thống rớt xuống mức thấp nhất kể từ khi ông cầm quyền năm 2011.


Ông Pedraza giải trình trước Quốc hội về vụ bê bối (ảnh: Andina)


Theo ông Pedraza, ông từ chức để vụ bê bối không ảnh hưởng tới tân Thủ tướng César Villanueva, người sẽ có cuộc điều trần đầu tiên trước Quốc hội về kế hoạch điều hành của Chính phủ ngày 18/11 tới.


Hôm 14/11, ông Pedraza thông báo quyết định từ chức khi giải trình về vụ bê bối tại Quốc hội. Vụ việc này đã khiến 6 chỉ huy cảnh sát mất chức, trong đó có 3 vị tướng và 2 đại tá.


Tổng thống Humala không loại trừ khả năng sau quá trình điều tra sẽ có thêm những người chịu trách nhiệm bị cách chức.


Theo ông Pedraza, các chỉ huy cảnh sát bị cách chức bởi triển khai bảo vệ nơi ở của doanh nhân Óscar López, nhân vật từng cộng tác chặt chẽ với ông Montesinos dưới thời Tổng thống Alberto Fujimori (1990-2000).


Ông López bị xét xử vì tội tham ô, nghe lén điện thoại và tàng trữ vũ khí trái phép và năm 2012 bị tuyên án 4 năm tù nhưng được hưởng án treo. Theo cáo buộc, cảnh sát đã điều vài xe ô tô để bảo vệ nhân vật này từ cách đây nhiều tháng.


Ông Pedraza nhận trách nhiệm về những gì diễn ra, nhưng bác bỏ những lời đồn đại rằng chính phủ có dính líu với doanh nhân trên.


Ông Montesinos, người được coi là cánh tay phải của cựu Tổng thống Fujimori, đứng đầu một mạng lưới tình báo trong thập kỷ 90 của thế kỷ trước. Nhân vật này thường cho quay phim và ghi âm lén để đe dọa các chính trị gia, tướng lĩnh, nghị sĩ và thậm chí các nhà báo.


Hiện ông đang thụ án tù tại một căn cứ hải quân, trong khi cựu Tổng thống Fujimori thực hiện án tù tại một căn cứ cảnh sát do vi phạm nhân quyền.



Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN