Bộ trưởng Ngân khố Australia kêu gọi cho phép giao thương giữa các bang

Ngày 11/6, Bộ trưởng Ngân khố Australia Josh Frydenberg cảnh báo kinh tế Australia khó có thể hồi phục sau dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 nếu nước này không sớm nối lại hoạt động đi lại giữa các địa phương trong cả nước.

Chú thích ảnh
Nhà hàng tại Sydney, Australia, đóng cửa ngày 27/5/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó một ngày, Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) dự báo tăng trưởng kinh tế Australia sẽ giảm 5% vào năm nay do tác động của đại dịch, và sẽ phục hồi 4,1% vào năm sau. Theo Bộ trưởng Frydenberg, Australia sẽ không thể đạt được sự phục hồi này nếu các bang vẫn đóng cửa. Ông cho rằng hiện nay, khi Australia đã cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19 và bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế, việc duy trì động lực này có ý nghĩa quan trọng. Quan chức này kêu gọi cần nối lại hoạt động giữa các bang vì đóng cửa đồng nghĩa với mất đi nhiều việc làm trong khi biện pháp này không có ý nghĩa về mặt y tế.

Tranh cãi về việc mở cửa biên giới nội địa tại Australia đã nóng lên khi nước này bước vào giai đoạn hồi phục kinh tế sau đại dịch COVID-19. Từ khi dịch bệnh bùng phát, ngoại trừ khu vực thủ đô cùng hai bang là New South Wales và Victoria, 5 bang và vùng lãnh thổ còn lại gồm Nam Australia , Tây Australia, Queensland, Tasmania, và Lãnh thổ phía Bắc đã quyết định đóng cửa biên giới của mình và biện pháp này vẫn đang được duy trì. Chính quyền liên bang đang thúc đẩy việc mở cửa biên giới nội địa trong tháng Bảy tới. Tính đến chiều 11/6, Australia ghi nhận 7.285 ca mắc COVID-19, tăng 9 trường hợp trong vòng 24 giờ qua. 

* Các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản ngày 11/6 cho biết nước này có kế hoạch nới lỏng các hạn chế về du lịch do dịch bệnh COVID-19, với việc đón tối đa 250 du khách nước ngoài mỗi ngày từ Australia, New Zealand, Thái Lan và Việt Nam.           

Chú thích ảnh
Cảnh vắng vẻ tại Asakusa, Tokyo, Nhật Bản ngày 24/5/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: THX/TTXVN

Con số trên, được Nhật Bản dự kiến thực hiện trong mùa hè này, ban đầu sẽ áp dụng với các doanh nhân, các nhà điều hành và kỹ sư. Bốn nước trên được Nhật Bản lựa chọn do các quốc gia này đã kiểm soát tốt dịch COVID-19 và có quan hệ hợp tác kinh tế chặt chẽ với Nhật Bản. Việc nới lỏng hạn chế nhập cảnh giữa Nhật Bản và 4 nước trên sẽ được thực hiện trên nguyên tắc có đi có lại và Nhật Bản đang thảo luận với các nước này để cách thức thực hiện nhằm đảm bảo không gây nguy cơ lây lan dịch bệnh. Tùy theo tình hình thực tế, Chính phủ Nhật Bản có thể sẽ mở rộng danh sách nhập cảnh này cho các nước khác, bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ.

Trong khi đó, tờ Yomiuri đưa tin những du khách đến từ 4 nước trên sẽ phải nộp giấy xác nhận không mắc COVID-19, và sẽ được yêu cầu thực hiện xét nghiệm PCR (phản ứng chuỗi polymerase) khi nhập cảnh vào nước này. 

Nhật Bản đang áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với 111 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm cả quy định các du khách nước ngoài từng đến bất kỳ khu vực nào trong số 111 quốc gia và vùng lãnh thổ nói trên trong vòng 2 tuần qua đều sẽ bị từ chối nhập cảnh.

Trong bước đi khác nhằm nới lỏng các biện pháp hạn chế chống dịch, đài NHK đưa tin chính quyền thủ đô Tokyo dự kiến sẽ dỡ bỏ cảnh báo về nguy cơ gia tăng số ca mắc COVID-19 được ban bố hồi tuần trước nhằm kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, cũng như cho phép thêm các loại hình kinh doanh nối lại hoạt động.

Thủ đô Tokyo đã ghi nhận 22 ca mắc mới trong ngày 11/6, tăng từ mức 18 trước đó một ngày. Tổng số ca nhiễm trung bình hằng ngày trong tuần qua vẫn duy trì dưới ngưỡng 20, đủ điều kiện nới lỏng các biện pháp hạn chế. Chính quyền Tokyo có kế hoạch đẩy nhanh việc nối lại hoạt động kinh doanh sang "giai đoạn 3", sau khi tham vấn với các chuyên gia y tế. Trong giai đoạn mới này, các loại hình kinh doanh như các công viên vui chơi giải trí và khu trò chơi điện tử bằng xèng được phép mở cửa trở lại.

Hà Anh (TTXVN)
Số ca mắc tăng mạnh, Israel ngừng nới lỏng các quy định liên quan COVID-19
Số ca mắc tăng mạnh, Israel ngừng nới lỏng các quy định liên quan COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 8/6 thông báo nước này quyết định ngừng nới lỏng các quy định hạn chế liên quan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong bối cảnh số ca nhiễm mới tại nước này tăng mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN