Bộ Quốc phòng Nga nói Ukraine đang chuẩn bị nhằm vào vùng Transnistria

Trong tuyên bố ngày 23/2, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Kiev đang chuẩn bị tấn công Transnistria - khu vực ly khai giáp với Ukraine.

Chú thích ảnh
Sĩ quan ở vùng Transnistria nhìn sang biên giới Ukraine. Ảnh: AFP.

“Theo thông tin hiện tại, trong tương lai gần, chính quyền Kiev đang chuẩn bị hành động khiêu khích vũ trang chống lại Transnistria. Kế hoạch sẽ do các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine thực hiện, bao gồm cả nhóm dân tộc chủ nghĩa Azov”, đài Sputnik dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga trên Telegram. Nhóm Azov được coi là tổ chức khủng bố và bị cấm ở Nga.

Nhà chức trách Nga cũng cáo buộc Kiev có thể lên kế hoạch làm tiền đề cho việc động binh với Transnistria, thông qua việc dàn dựng cuộc tấn công dưới danh nghĩa Quân đội Nga từ lãnh thổ vùng ly khai vào phía Ukraine. Bộ này cho rằng để làm được như vậy, Ukraine sẽ để cho “những phần tử phá hoại mặc đồng phục Quân đội Nga”.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết giới chức đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở biên giới Ukraine - Transnistria và sẵn sàng ứng phó với bất kỳ thay đổi nào.

Phía Ukraine chưa bình luận về những tuyên bố trên. Trong khi đó, phía Moldova đã bác bỏ cáo buộc trên của Nga.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine tại vị trí gần tiền tuyến ở vùng Donetsk hôm 1/2. Ảnh: Reuters

Transnistria là dải đất dài khoảng 400 km nằm giữa bờ Đông sông Dniester ở Moldova và biên giới của nước này với Ukraine. Đây là nơi sinh sống của khoảng 470.000 dân, chủ yếu là người Nga.

Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, khu vực này đòi ly khai khỏi Moldova, châm ngòi cho cuộc xung đột quân sự hồi tháng 3/1992 và kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 7/1992. Nga đã đưa lực lượng gìn giữ hòa bình với quân số khoảng 1.500 người đến Transnistria để hỗ trợ những người ly khai thân Nga trong hàng chục năm qua. 

Gần đây, Nga đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự trong khu vực này vào ngày 2/2 và cho biết sự hiện diện của Nga là điều cần thiết để bảo vệ người dân trong khu vực và duy trì hòa bình giữa người Moldova và người Transnistria.

Song Kiev lo ngại rằng những lực lượng này có thể tấn công Ukraine từ phía Tây.

Nằm giữa Romania và Ukraine, Moldova là một trong những quốc gia nghèo nhất châu Âu, do Tổng thống Maia Sandu lãnh đạo kể từ năm 2020 với sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Mỹ và EU.

Ngày 21/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp Tổng thống Sandu ở Ba Lan để khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Moldova. Đến Warsaw trong chuyến đi đánh dấu kỷ niệm một năm ngày xung đột Nga - Ukraine nổ ra, ông Biden cũng đã trấn an các nước Đông Âu đang lo lắng về việc duy trì nền độc lập quốc gia.

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã thu hồi sắc lệnh năm 2012, vốn nhằm ủng hộ chủ quyền của Moldova trong việc giải quyết tương lai của vùng ly khai Transnistria nhằm “đảm bảo lợi ích quốc gia của Nga trong bối cảnh quan hệ quốc tế thay đổi sâu sắc”.

Điện Kremlin từng cảnh báo mối quan hệ của Nga với Moldova - quốc gia tuần trước đã bổ nhiệm một thủ tướng mới thân phương Tây, người tuyên bố sẽ theo đuổi nỗ lực gia nhập EU - là rất căng thẳng. Moskva cũng cáo buộc Moldova theo đuổi một chương trình nghị sự chống Nga.

Đầu tháng này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo Moldova có thể trở thành “Ukraine thứ 2” với tư tưởng chống Moskva.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo Sputnik, Al Jazeera)
Xung đột Nga – Ukraine và cáo buộc chiến tranh ủy nhiệm
Xung đột Nga – Ukraine và cáo buộc chiến tranh ủy nhiệm

Ngay từ đầu, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine dường như không chỉ là một cuộc xung đột mang tính cục bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN