Bộ Quốc phòng Nga: Nội chiến Syria gần như đã kết thúc

Bộ Tổng tham mưu Nga cho biết cuộc nội chiến Syria gần như đã kết thúc sau khi biên bản ghi nhớ về thành lập các vùng an toàn trong lãnh thổ Syria được ký kết.

Người dân sơ tán từ Raqa tại một ngôi làng ở mền Bắc Syria ngày 3/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Cục trưởng Cục tác chiến, Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, Trung tướng Sergey Rudskoy cho biết: “Tình hình đã thay đổi theo hướng tích cực sau khi biên bản ghi nhớ về thành lập các vùng an toàn trong lãnh thổ Cộng hòa Arab Syria được ký tại Astana ngày 4/5. Trên thực tế cuộc nội chiến Syria đã kết thúc. Bên cạnh đó, hiệu lực của bản ghi nhớ cho phép mở rộng khôi phục các khu định cư bị chiến tranh tàn phá, hiện không bị khủng bố chiếm giữ”.

Tướng Rudskoy cho biết người dân Syria bắt đầu trở lại các thị trấn và làng mạc được giải phóng. “Viện trợ nhân đạo tới người dân trong các vùng an toàn đã được khôi phục. Chỉ tính riêng tháng trước, các tổ chức quốc tế đã cử 14 phái đoàn nhân đạo tới các khu vực này, giúp cải thiện đáng kể cuộc sống của người dân”, ông Rudskoy nói.

Cùng lúc đó, Trung tâm hòa giải thuộc Bộ Quốc phòng Nga tại Syria đã thực hiện 169 chuyến hàng cứu trợ, chuyển tổng cộng 17 tấn lương thực và viện trợ y tế tới hơn 10.000 người Syria.

"Các hoạt động giải phóng lãnh thổ Syria từ tay IS và mặt trận al-Nusra sẽ tiếp tục cho đến khi khủng bố bị loại bỏ hoàn toàn", Tư lệnh nhóm quân sự Nga tại Syria, Thượng tướng Sergei Surovikin, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 9/6.

Trong khuôn khổ cuộc đàm phán hòa bình tại thủ đô Astana, Kazakhstan, ngày 4/5, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã nhất trí ký bản ghi nhớ về thiết lập vùng an toàn tại bốn tỉnh Idlib, Latakia, Homs và một số phần của Aleppo. Ba nước trên cũng giữ vai trò bảo đảm và giám sát cho điều khoản được thực thi.

Trần Minh/Báo Tin Tức
Thượng nghị sĩ Nga: Mỹ có kế hoạch tiến hành 'cách mạng màu sắc' lật đổ Tổng thống Syria
Thượng nghị sĩ Nga: Mỹ có kế hoạch tiến hành 'cách mạng màu sắc' lật đổ Tổng thống Syria

Thượng nghị sĩ, cựu nhân viên tình báo Nga Igor Morozov cho rằng Washington đang có kế hoạch cho một cuộc "cách mạng màu sắc” tại Syria, nhằm lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad và thay thế bằng một Chính phủ Syria phục tùng Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN