Bộ Quốc phòng Ecuador bác tin sĩ quan nổi loạn

Ngày 20/2, Bộ Quốc phòng Ecuador ra thông cáo bác bỏ tin đồn về việc một nhóm sĩ quan quân đội đã nổi loạn sau cuộc tổng tuyển cử một ngày trước đó.

Phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Mỹ dẫn thông cáo của bộ trên nêu rõ không có việc các sĩ quan quân đội có hành vi gian lận trong bầu cử, cũng như việc một thiếu tướng cầm đầu nổi loạn. Bộ Quốc phòng cũng cho biết đã huy động 40.000 binh sĩ tham gia đảm bảo an ninh bầu cử và đây là nhiệm vụ của quân đội theo quy định của pháp luật.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ecuador được đưa ra sau khi trên mạng xã hội có thông tin về việc các sĩ quan quân đội tham gia vào một kế hoạch nổi loạn, dưới sự chỉ huy của một thiếu tướng.

Theo kết quả kiểm 90,30% phiếu bầu, ứng cử viên đảng Liên minh Đất nước (AP) cầm quyền Lenín Moreno đang tạm dẫn đầu với 39,09% phiếu bầu và ứng cử viên đảng Tạo dựng Cơ hội (CREO) đối lập Guillermo Lasso giành được 28,38%. Theo luật bầu cử Ecuador, nếu ứng cử viên nào giành quá bán số phiếu ủng hộ hoặc được trên 40% số phiếu bầu và cách biệt 10% so với đối thủ gần nhất sẽ giành chiến thắng ngay trong vòng một.

Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, ứng cử viên Moreno của đảng AP cho biết sẽ kiên nhẫn đợi kết quả kiểm phiếu chính thức cuối cùng, dự kiến được công bố vào ngày 23/2 tới, đồng thời nhấn mạnh sẵn sàng tham gia vòng thứ 2 nếu kết quả không quá bán. 

Với số phiếu còn thiếu đang kiểm, ông Moreno vẫn còn cơ hội để có đủ 40% phiếu ủng hộ và tuyên bố thắng cử ngay trong vòng một. Trong trường hợp không giành đủ phiếu cần thiết, ông Moreno và ông Lasso sẽ phải vào tranh cử vòng hai, dự kiến diễn ra vào ngày 2/4 tới.
TTXVN/Tin Tức
Thái Lan: Nổi loạn tại nhà tù lớn nhất tỉnh Pattani
Thái Lan: Nổi loạn tại nhà tù lớn nhất tỉnh Pattani

Vụ nổi loạn bùng phát từ chiều 15/7 tại nhà tù trung tâm tỉnh Pattani, miền Nam Thái Lan khiến 3 tù nhân thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong đó có cai ngục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN