Bộ Quốc phòng Anh mất gần 800 máy tính trong 18 tháng

Theo số liệu công bố ngày 21/12, Bộ Quốc phòng Anh bị mất gần 800 máy tính xách tay (laptop) và máy tính để bàn (PC) trong 18 tháng.

Theo đó, có tới 791 máy laptop, PC và hơn 328 đĩa CD, DVD, USB của Bộ Quốc phòng Anh bị đánh cắp trong thời gian từ tháng 5/2015 đến tháng 10/2016.


Bộ Quốc phòng Anh khẳng định an ninh thông tin là "ưu tiên hàng đầu" và cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra một cách kỹ lưỡng các vụ đánh cắp trang thiết bị trên.


Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Anh cho hay bộ đã yêu cầu tất cả các cán bộ, nhân viên phải có trách nhiệm trong công tác bảo mật an ninh thông tin và thông báo ngay các vụ mất cắp trang thiết bị thông tin.


Cũng theo thống kê, kể từ tháng 5/2015, khoảng hơn 1.000 máy laptop, PC và USB của chính phủ Anh được báo cáo bị mất hoặc bị đánh cắp. Trong đó, Bộ Lao động và Hưu trí báo cáo mất 42 máy laptop, PC được bảo mật và 8 USB; Bộ Tài chính mất 8 máy laptop; Bộ Thương mại, Năng lượng và Chiến lược công nghiệp mất 6 máy laptop và hơn 49 máy laptop của các bộ ban ngành khác. Ngoài ra, một số bộ đã từ chối báo cáo số liệu máy tính bị mất vì quan ngại đó sẽ là thông tin hữu ích cho tội phạm.

TTXVN/Tin Tức
Bộ Quốc phòng Anh trả thừa tiền lương
Bộ Quốc phòng Anh trả thừa tiền lương

Bộ Quốc phòng Anh (MoD) đã phạm phải một sai lầm hy hữu khi chi trả thừa lương cho hơn 400 quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ của Hải quân Hoàng gia, với khoản tiền lên tới 1,2 triệu bảng (1,9 triệu USD).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN