Bộ Ngoại giao Trung Quốc họp báo về cuộc gặp thượng đỉnh Trung - Mỹ

Sáng 31/3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tổ chức họp báo để thông tin về cuộc gặp thượng đỉnh Trung - Mỹ sắp diễn ra từ ngày 6 - 7/4 tới.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AFP

Thứ trưởng Ngoại giao Trịnh Trạch Quang xác nhận rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tới Mỹ và tiến hành hội đàm với Tổng thống Donald Trump. Theo Thứ trưởng Trịnh, hai nhà lãnh đạo sẽ trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương và những vấn đề quốc tế, khu vực quan trọng mà hai bên cùng quan tâm, qua đó tăng cường hiểu biết, thúc đẩy giao lưu, hợp tác hai nước, nhằm định hướng, quy hoạch sự phát triển của quan hệ Trung - Mỹ.

Đây là cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu tiên giữa nguyên thủ hai nước kể từ khi ông Donald Trump lên cầm quyền, có ý nghĩa quan trọng trong việc hoạch định phương hướng phát triển quan hệ Trung - Mỹ trong thời kỳ mới, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ổn định, lành mạnh cũng như thúc đẩy hòa bình, ổn định, thịnh vượng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.

TTXVN/Tin Tức
Ông Trump cảnh báo cuộc gặp 'khó khăn' với Chủ tịch Trung Quốc
Ông Trump cảnh báo cuộc gặp 'khó khăn' với Chủ tịch Trung Quốc

Ngày 30/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự báo cuộc gặp sắp tới giữa ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ "rất khó khăn".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN