Bố lái máy bay chở con về quê ăn Tết để tránh tắc đường

Chiếc máy bay riêng của người đàn ông Trung Quốc giúp quãng đường về quê nhà của hai cha con được rút ngắn đi rất nhiều.

Chú thích ảnh
Anh Wang và cô con gái trên chiếc máy bay nhỏ về quê đón Tết. Ảnh: China Daily

Kỳ Xuân vận mỗi năm luôn là thời điểm ghi nhận nhiều lượt di chuyển nhất ở đất nước tỷ dân. Nhiều người dân Trung Quốc nóng lòng muốn trở về nhà để đoàn tụ gia đình sau một năm đi làm việc, học tập ở các thành phố xa. Đường phố ách tắc nghiêm trọng trong dịp này khiến một người đàn ông ở thành phố Lục An, tỉnh An Huy đã chọn một phương pháp di chuyển mới lạ - lái chiếc máy bay nhỏ để đưa cô con gái 7 tuổi về quê ăn Tết. 

Người đàn ông họ Wang làm nghề hướng dẫn bay và đào tạo cấp giấy phép bay nên thường xuyên di chuyển bằng máy bay. Những năm trước, anh cũng bay về quê bằng phương tiện này.

Máy bay mà cha con anh Wang sử dụng là loại máy bay hai chỗ ngồi, hành lý được đặt ở phía sau cabin. Chuyến bay từ Lục An về quê hương Lệ Tân, tỉnh An Huy mất khoảng 50 phút, tiết kiệm hơn hai giờ so với lái xe. Thông thường, di chuyển bằng ô tô phải mất khoảng ba giờ. Ngoài ra, gần nhà cũng có một khu vực mà anh Wang có thể hạ cánh tại đó.

Anh Wang cho biết: "Trước chuyến bay, tôi cần báo cáo thời gian cất cánh cho Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc và các cơ quan liên quan khác, xác nhận rằng đường bay thông thoáng và sau đó tôi có thể cất cánh. Vì Lục An đến Lệ Tân là tuyến đường cố định nên chỉ cần báo cáo trước vài giờ là được".

Sau khi phương tiện di chuyển về quê của cha con anh Wang được nhiều người biết đến, một số người đã bày tỏ lo ngại về an toàn khi lái máy bay nhỏ cùng trẻ em. Tuy nhiên, Wang cho biết anh đã bay cùng con gái từ khi cô bé còn học mẫu giáo. Chuyến bay đặc biệt này khá suôn sẻ, thậm chí con gái anh còn chợp mắt trong suốt hành trình.

"Về mặt luật pháp và quy định, độ tuổi tối thiểu để lấy bằng phi công là 17, nhưng không có giới hạn độ tuổi để trải nghiệm bay. Vì vậy, trẻ em có thể ngồi máy bay nhỏ miễn là tình trạng thể chất cho phép", anh Wang nói thêm.

Nhiều người khác thì bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Ước mơ thời thơ ấu của tôi là được lái trực thăng về quê" hay "Bay về nhà bằng máy bay giúp bạn sẽ không bị tắc đường".

Trần Trang/Báo Tin tức (Theo China Daily)
Thành phố New York được 'bật đèn xanh' tính phí tắc đường cho ô tô
Thành phố New York được 'bật đèn xanh' tính phí tắc đường cho ô tô

New York đã được chính quyền liên bang chấp thuận cho triển khai kế hoạch thu phí cầu đường giảm tắc nghẽn đối với những xe ô tô đi vào khu trung tâm Manhattan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN