Bồ Đào Nha triệt phá hang ổ bóc lột 'nô lệ thời hiện đại'

Ngày 21/11, cảnh sát Bồ Đào Nha thông báo đã bắt giữ 28 đối tượng tình nghi buôn người và bóc lột "nô lệ thời hiện đại".

Các vụ bắt giữ được thực hiện trong chiến dịch đột kích các trang trại tình nghi sử dụng lao động là người nhập cư bất hợp pháp ở vùng Alentejo, miền Nam nước này. 

Trong một tuyên bố, cảnh sát cho biết những kẻ bị bắt giữ gồm cả người Bồ Đào Nha và công dân nước ngoài. Những đối tượng này tình nghi là thành viên của một mạng lưới tiếp tay cho nhập cư trái phép cũng như tham gia rửa tiền và gian lận thuế. Lực lượng chức năng đã xác định được nạn nhân của mạng lưới này là công dân các nước Romania, Moldova, Ukraine, Ấn Độ, Pakistan và Senegal.

Trong chiến dịch truy quét tội phạm nói trên, khoảng 480 cảnh sát và nhân viên an ninh đã thực hiện 78 cuộc đột kích các trang trại ở Alentejo. 

Cùng ngày, nhật báo Publico dẫn một nguồn cơ quan điều tra cho biết các nạn nhân "sập bẫy" đến Bồ Đào Nha sau khi được hứa hẹn về việc làm lương cao. Thực tế họ phải sống trong các điều kiện tồi tệ, bị bóc lột sức lao động, bị lạm dụng và thậm chí bạo hành.  

Một năm trước, cảnh sát Bồ Đào Nha đã triển khai chiến dịch truy quét tương tự cũng tại vùng Alentejo, qua đó tiến hành 35 vụ bắt giữ các đối tượng bóc lột người lao động nhập cư trái phép từ Đông Âu, châu Phi và châu Á.

Minh Tâm (TTXVN)
Hàn Quốc gia hạn lưu trú cho lao động nhập cư thời vụ
Hàn Quốc gia hạn lưu trú cho lao động nhập cư thời vụ

Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch gia hạn thời gian lưu trú cho người lao động nhập cư thời vụ từ 5 tháng lên 8 tháng nhằm giải quyết tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN