Bồ Đào Nha có thủ tướng mới

Văn phòng Tổng thống Bồ Đào Nha tối 20/3 ra thông cáo báo chí cho biết Tổng thống Rebelo de Sousa đã bổ nhiệm ông Luis Montenegro - người đứng đầu đảng Liên minh Dân chủ (AD) - giữ chức thủ tướng, sau khi đảng cánh hữu này giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ngày 10/3 vừa qua.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ (AD) Bồ Đào Nha, ông Luis Montenegro được bổ nhiệm giữ chức vụ Thủ tướng. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới sau khi được bổ nhiệm, ông Montenegro cho biết ông sẽ trình Tổng thống Rebelo de Sousa danh sách các bộ trưởng vào ngày 28/3 và chính phủ mới sẽ nhậm chức vào ngày 2/4. Trong vòng 10 ngày sau đó, tân chính phủ sẽ phải trình Quốc hội chương trình hoạt động. 

Trong cuộc tổng tuyển cử tại Bồ Đào Nha ngày 10/3 vừa qua, đảng AD giành được 80 ghế trong tổng số 230 ghế trong Quốc hội, tiếp theo là đảng Xã hội giành được 78 ghế và đảng Chega giành được 50 ghế. 

Mặc dù đảng AD không hội đủ số ghế cần thiết để thành lập chính phủ đa số, song ông Montenegro, 51 tuổi, đã nhiều lần khẳng định đảng của ông sẵn sàng tự điều hành chính phủ và sẽ không đàm phán liên minh với đảng Chega.

Đặng Ánh (TTXVN)
Bồ Đào Nha tiến hành tổng tuyển cử 
Bồ Đào Nha tiến hành tổng tuyển cử 

Ngày 10/3, cử tri trên khắp Bồ Đào Nha đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử để bầu ra 230 nghị sĩ Quốc hội. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN