Bỏ 2 euro mua vé số, bất ngờ trúng giải độc đắc hơn 230 triệu USD

Một người chơi xổ số tại Italy đã may mắn trúng giải độc đắc của xổ số tự chọn Superenalotto có giá trị lớn nhất từ trước tới nay - 209 triệu euro (tương đương 234 triệu USD). 

Chú thích ảnh
Người dân mua vé xổ số tự chọn Superenalotto tại một cửa hàng ở Rome, Italy. Ảnh: AFP/TTXVN

Superenalotto cho hay người may mắn chỉ phải bỏ ra 2 euro để mua một tấm vé tại một quán bar ở thành phố Lodi, miền Bắc Italy, và chọn ngẫu nhiên 6 con số từ 1 - 90, gồm 7, 32, 41, 59, 75 và 76 tại máy xổ số tại đây. 

Giải thưởng độc đắc của Superenalotto trước đó có giá trị kỷ lục là 177 triệu euro (197 triệu USD), đã thuộc về một khách hàng may mắn vào tháng 10/2010.

Giải độc đắc trên của Superenalotto đã vượt qua giá trị giải thưởng của xổ số tự chọn Euromillions với giải độc đắc ở mức 190 triệu euro (212 triệu USD). Đã có 3 người may mắn trúng giải thưởng này vào các năm 2012, 2014 và 2017 lần lượt tại Anh, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. 

Một người chơi xổ số tại bang Carolina Nam của Mỹ đã may mắn trúng giải độc đắc xổ số tự chọn Mega Millions trị giá tới 1,537 tỷ USD.

Thanh Hương  (TTXVN)
Chưa rõ chủ nhân giải độc đắc Mega Millions tại Mỹ trị giá 1,6 tỷ USD
Chưa rõ chủ nhân giải độc đắc Mega Millions tại Mỹ trị giá 1,6 tỷ USD

Một vé số được bán ra tại bang South Carolina của Mỹ hoàn toàn trùng khớp với tất cả 6 số trong đợt quay thưởng giải độc đắc Mega Millions ngày 23/10, với giá trị giải thưởng kỷ lục 1,6 tỷ USD.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN