Binh sĩ Triều Tiên theo dõi nhất cử nhất động của Ngoại trưởng Mỹ tại khu DMZ

Trong chuyến thăm khu vực phi quân sự (DMZ) ở biên giới liên Triều, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã bị một binh sĩ Triều Tiên lén theo dõi, chụp ảnh từ ngoài cửa sổ.

Binh sĩ Triều Tiên chụp lén Ngoại trưởng Mỹ từ ngoài cửa sổ khi ông đang gặp mặt ban chỉ huy phía Hàn Quốc.

Kênh truyền hình RT đưa tin bức ảnh được đăng chỉ vài tiếng trước khi Ngoại trưởng Tillerson tuyên bố Mỹ chấm dứt chính sách "kiên nhẫn chiến lược" với Triều Tiên và không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự để đối phó với những hành động của Bình Nhưỡng.

Ngày 17/3, Ngoại trưởng Mỹ đã tới Hàn Quốc, trong bối cảnh căng thẳng liên Triều gia tăng sau khi Triều Tiên phóng 4 tên lửa đạn đạo, 3 trong số đó rơi xuống vùng biển đặc quyền kinh tế Nhật Bản.

Ông Rex cũng dành thời gian tới thăm ngôi làng nổi tiếng nguy hiểm Panmunjom - khu vực DMZ biên giới liên Triều.


Làng Panmunjom nằm ở khu vực nhạy cảm nhất của khu phi quân sự của Triều Tiên. Hòa bình chưa bao giờ thực sự được thiết lập ở đây trong suốt hơn 50 năm qua. Luôn có khoảng một triệu người lính vẫn ngày đêm làm nhiệm vụ bảo bệ khu vực phi quân sự DMZ. Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã từng miêu tả khu vực này là “nơi đáng sợ nhất trên Trái Đất”.

Hồng Hạnh (Tin Tức/TTXVN)
Tiếp tục công du Đông Bắc Á, tân Ngoại trưởng Mỹ lần đầu đến Trung Quốc
Tiếp tục công du Đông Bắc Á, tân Ngoại trưởng Mỹ lần đầu đến Trung Quốc

Ngày 18/3, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã tới Trung Quốc - chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du Đông Bắc Á (sau hai nước Nhật Bản và Hàn Quốc).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN