Binh sĩ Mỹ diễu hành trên đường phố Paris

Một đoàn quân nhân Mỹ vào ngày 10/7 đã diễu hành dọc đại lộ Champs Elysees tại thủ đô Paris (Pháp).

Buổi diễu hành này là luyện tập tiền đề cho cuộc diễu binh tổ chức vào ngày Quốc khánh Pháp (14/7) sắp tới với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Binh sĩ Mỹ trên đường phố thủ đô Paris. Ảnh: Reuters

Kênh RT (Nga) đưa tin Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã mời người đồng cấp Mỹ dự sự kiện kỷ niệm ngày Quốc khánh Pháp đồng thời đánh dấu 100 năm kể từ khi Mỹ tham gia Chiến tranh Thế giới thứ nhất.

Khoảng 190 quân nhân Mỹ từ lực lượng Không quân, Thủy quân và Lục quân sẽ cùng góp mặt trong buổi diễu binh có sự tham dự của hàng ngàn binh sĩ Pháp. Ngoài ra, máy bay quân sự Mỹ sẽ gia nhập đoàn phi cơ diễu qua khán đài.

Một số binh sĩ của đoàn diễu binh Mỹ là thành viên Sư đoàn Bộ binh số 1 của nước này được thành lập năm 1917, cùng năm Washington tham gia Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Những binh sĩ này sẽ đội chiếc mũ của sư đoàn từ cách đây 100 năm.

Dự kiến khoảng 190 quân nhân Mỹ sẽ góp mặt trong buổi diễu binh ngày 14/7. Ảnh: Reuters

Từ khi cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2017 khởi động, Tổng thống Mỹ Trump đã bày tỏ rõ ràng sự ủng hộ đối thủ của ông Macron là bà Marine Le Pen. Trong thời gian gần đây, Tổng thống Pháp Macron đã lên tiếng không hài lòng với việc ông chủ Nhà Trắng vào ngày 1/6 tuyên bố sẽ
rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Năm 2016, trong Ngày Quốc khánh Pháp đã diễn ra một sự kiện đau thương, đó là vụ khủng bố tại Nice khiến 86 người thiệt mạng.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Hạ viện Pháp gia hạn tình trạng khẩn cấp đến tháng 11
Hạ viện Pháp gia hạn tình trạng khẩn cấp đến tháng 11

Hạ viện Pháp ngày 6/7 đã bỏ phiếu thông qua việc gia hạn tình trạng khẩn cấp lần thứ 6 liên tiếp giữa lúc các số liệu của Bộ Nội vụ nước này cho thấy nước này vẫn đang phải đối mặt nguy cơ khủng bố ngày càng lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN