Bình Nhưỡng cảnh báo bán đảo Triều Tiên 'cực kỳ nghiêm trọng'

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un đã cảnh báo về tình hình "cực kỳ nghiêm trọng" trên bán đảo Triều Tiên, nơi căng thẳng quân sự leo thang sau khi 2 miền đấu pháo và Bình Nhưỡng dọa tiến hành một vụ thử hạt nhân mới.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong cuộc họp với giới lãnh đạo quân sự chóp bu hôm 1/4, ông Kim cáo buộc Washington và Seoul gây ra tình trạng căng thẳng hiện nay, chà đạp lên thiện chí hòa bình của Bình Nhưỡng bằng việc tiếp tục tập trận chung - động thái Triều Tiên coi là một cuộc diễn tập xâm lược.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 2/4 dẫn lời nhà lãnh đạo này nhấn mạnh: "Tình hình hiện nay cực kỳ nghiêm trọng. Phớt lờ sự cao thượng và thiện chí của chúng ta, Mỹ cùng các thế lực thù địch khác đã đẩy mạnh các cuộc diễn tập quân sự nhằm hủy hoại nền cộng hòa của chúng ta về phương diện chính trị, cô lập chúng ta về kinh tế và tấn công ta về mặt quân sự. Quân đội và nhân dân Triều Tiên sẽ không bao giờ nhân nhượng 'chính sách thù địch của Mỹ' và sẽ 'đập tan' âm mưu đó".

Cùng ngày, Người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc, ông Min Kyung-wook, cho biết Triều Tiên đã điều một máy bay không người lái giám sát 1 trong 5 hòn đảo của Hàn Quốc ở phía nam hải giới liên Triều - nơi Bình Nhưỡng tiến hành tập trận bắn đạn thật hồi đầu tuần này.


T.N (theo AFP/THX)
Hàn Quốc: Triều Tiên sẵn sàng cho vụ thử hạt nhân thứ 4
Hàn Quốc: Triều Tiên sẵn sàng cho vụ thử hạt nhân thứ 4

Ngày 1/4, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhận định Triều Tiên thực sự đã hoàn tất mọi công việc chuẩn bị cần thiết để tiến hành một vụ thử hạt nhân nữa, mặc dù Seoul chưa phát hiện dấu hiệu nào cho thấy vụ thử này có thể diễn ra ngay lập tức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN